Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Hà Nội sáng nay, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá tình hình dịch bệnh tại TP HCM vẫn rất nóng, số ca mắc chủ yếu liên quan đến hoạt động của Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Các địa phương khác, trong đó có Hà Nội, vẫn có nguy cơ lây nhiễm.
Bên cạnh đó, nguy cơ còn tồn tại do dịch bệnh tại Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiều công nhân, chuyên gia làm việc tại hai tỉnh này nhưng cư trú trên địa bàn Hà Nội và có nhiều người dân ở khu vực giáp ranh với các tỉnh này đi lại, làm ăn buôn bán.
Vì vậy, Hà Nội vẫn duy trì giám sát chặt chẽ người về từ TP HCM trong vòng 15 ngày. Từ 1/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người về từ TP HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, nhằm đánh giá nguy cơ, giám sát trọng điểm. Những người về từ TP HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang được yêu cầu phải khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo trực tiếp tại trạm y tế địa phương và tự thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về. Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần báo ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly y tế.
Hiện Hà Nội ghi nhận 212 ca nhiễm tính từ ngày 29/4. Trong đó, thành phố không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng từ ngày 28/5. Toàn thành phố có 48 điểm phong tỏa tại 15 quận, huyện với 7.702 người.
Nhân viên y tế Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại Mê Linh, ngày 14/4. Ảnh: Giang Huy.
Chi Lê