Nintendo cho biết trước ngày tung ra thị trường (24/3) đã có hơn 600.000 bản The Legend of Zelda: The Wind Waker được đăng ký mua.
Nhiều nhà nghiên cứu nhận định rằng Zelda được coi là "át chủ bài" của Nintendo trong năm 2003 nhằm thúc đẩy sức bán bộ điều khiển (bị tụt xuống vị trí thứ 3 về thị phần ở Mỹ). Kể từ khi Zelda xuất hiện, doanh thu của GameCube đã tăng 20%.
Game Boy Advanced SP, có giá 99 USD, xuất xưởng từ ngày 23/3, được cải tiến đáng kể về hình thức sau khi bộ điều khiển Game Boy Advance (GBA) đầu tiên được tung ra năm 2001 bị chê là có màn hình tối, khó nhìn.
Nintendo từng có thời kỳ hoàng kim vào những năm 80 - thống trị thị trường bộ điều khiển trò chơi điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, sau này hãng phải đối mặt với sự xuất hiện và cạnh tranh khốc liệt của nhiều nhà sản xuất thiết bị game khác.
Thanh Tú (theo Reuters)