![]() |
Một cô gái ngồi võng trước quán. |
Đi xe một vòng hết con đường là có thể lựa chọn "hàng" dễ dàng. Các em đứng trước quán, thấy xe chạy qua thì đua nhau vẫy gọi. Cuộc ngả giá diễn ra nhanh chóng.
Con đường này sở hữu nhiều quán nhậu, đó cũng chính là nguồn liên hệ, cung cấp gái. Chủ quán gợi ý thẳng luôn cho khách, chỉ khoảng 10 phút là có "hàng".
Đoạn quốc lộ 1A từ ngã ba chợ Mai vào đến dốc Sỏi thuộc xã Hưng Thủy, Lệ Thủy cũng nổi tiếng từ lâu về "chuyện ấy". Khu vực này tập trung đến 20 hàng quán. Đây là nơi uống nước của khách khi muốn mua "hàng" và ngồi chờ "hàng" về.
![]() |
Một bãi đáp miệt vườn. |
Các quán chỉ rộng chưa đầy 10 m2, bên ngoài mắc vài chiếc võng. Thỏa thuận xong giá cả, chủ quán sẽ cho người đi chở gái. Địa điểm "hoạt động" có thể là một căn phòng trong nhà của người môi giới, bãi đất trống ở phía sau quán hay bụi bờ nào đó, tùy theo giá cả.
Hầu hết "gái" ban ngày đi làm các công việc đồng áng. Họ không ở thường trực tại quán mà ở nhà. Có khách, chủ quán cho người chở đến. Giờ cao điểm của các quán thường vào buổi tối. Nhiều câu chuyện hài hước từng xảy ra, có cô đi làm đồng chân còn vết bùn cũng "tác chiến". Không may gặp vị khách khó tính, cả chủ và gái trắng tay.
Giá cả ở đây "rẻ bất ngờ", nếu già, xấu và ốm thì 40.000 đồng, còn trẻ trông đẫy đà 50.000 đồng. Một lần chủ quán thu 10.000 đồng tiền môi giới.
Theo Công an tỉnh Quảng Bình, "phố vẫy" hiện có hơn 100 cơ sở nghi vấn tổ chức hoạt động mại dâm; 30 chủ chứa, 30 người môi giới và 80 gái bán dâm. Con số này đang tăng lên từng ngày.
(Theo Thanh Niên)