![]() |
Ảnh có tính minh họa của clubthai.co.uk. |
Theo thống kê, mỗi tuần khoảng 70 đôi đến làm thủ tục kết hôn.
Không hề ngại chuyện "cô dâu đặt hàng" đã trở thành đề tài nhạo báng ở Anh, trong các vở hài kịch trên truyền hình hay bị móc mỉa trên các tờ báo lá cả; không hề ngại việc một số đàn ông người Anh có vợ Thái bị giết khi cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc, số các vụ hôn nhân Anh - Thái tiếp tục tăng. Nhiều đôi được mai mối qua các trang web trên Internet, trên đó có đăng ảnh và các đoạn video của hàng trăm cô gái Thái để những ông chồng tương lai người Anh có thể chọn lựa.
Lawrence Lynch từ Kidderminster, Worcestershire, rất tự hào về dịch vụ mà ông cung cấp thông qua một công ty có tên gọi Mai mối chuyên nghiệp Thái.
Phóng viên BBC gặp ông tại văn phòng ở Bangkok một sáng chủ nhật, thời gian bận nhất trong tuần của Lynch bởi vào ngày đó những cô gái muốn đăng ảnh lên trang web rảnh rỗi nhất.
Rất nhiều cô ngồi đợi ở sảnh, tất cả đều trẻ. Họ lần lượt trang điểm với sự giúp đỡ của bà vợ người Thái của Lynch là Tapanee rồi tạo dáng chụp ảnh với phông nền là bãi biển và những cây dừa bằng nhựa.
"Các cô gái này chỉ trả 400 baht (10 USD) nhưng đó cũng là một khoản tiền lớn đối với nhiều người trong số họ", Lynch cho hay.
Những khách hàng ngoại quốc của Lynch phải trả hơn thế rất nhiều, 3.000 USD mỗi người. Với khoản tiền đó họ được thẻ thành viên trong 12 tháng, không giới hạn số lần được giới thiệu, được hỗ trợ phiên dịch bởi đa số các cô gái này nói được rất ít tiếng Anh. Ngoài ra, họ còn được giúp đỡ khi xin visa, đặt khách sạn và chuẩn bị giấy tờ kết hôn.
Lynch chỉ vào bức tường dán đầy ảnh của các vị khách trông đầy vẻ mãn nguyện và các cô dâu tươi cười và nói: "Chúng tôi đã làm mối cho khoảng 750 vụ trong 9 năm qua và số vụ trục trặc chỉ tính trên đầu ngón tay".
Khác biệt văn hóa
Các đôi này có rất nhiều sự khác biệt phải vượt qua, về tuổi tác, ngôn ngữ và văn hóa. Hầu hết những người đàn ông Anh này hiểu rất ít về Thái Lan và thậm chí với nhiều người, những gì họ trải nghiệm chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngủi.
Điều hấp dẫn họ là thời gian tìm hiểu ngắn và dễ dàng với những cô gái trẻ hơn nhiều và thường là rất hấp dẫn. Còn các cô gái đến với trung tâm môi giới này với mong muốn có được sự ổn định về tài chính và họ tin rằng đàn ông phương Tây quan tâm đến gia đình hơn.
Nui, một thợ làm tóc 22 tuổi, là khách hàng tiêu biểu của Lynch.
"Tôi nghĩ đàn ông phương Tây tốt bụng hơn. Tôi không muốn lấy đàn ông Thái. Họ không có trách nhiệm với con cái và không chung thủy".
John, một doanh nhân 43 tuổi ở East Anglia, cho biết ông đến Bangkok vì muốn gặp một phụ nữ có ý định nghiêm túc với chuyện hôn nhân. John từng kết hôn trước đó và trải qua vài mối quan hệ không mấy hạnh phúc ở Anh.
"Tôi đang tìm kiếm những thứ từng tồn tại ở Anh hồi những năm 1940 và 1950 khi mà các thành viên gia đình gắn kết với nhau", anh cho hay.
Lynch cho biết đã rà soát danh sách các cô gái để đảm bảo không có ai từng làm gái bán hoa hoặc trong các quầy bar, nhưng với các khách hàng nam giới thì khó kiểm soát hơn. Tuy nhiên, ông tin rằng họ đều chân thật.
"Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể đến đây và gặp các cô gái trong quán bar. Rất nhiều người đến Thái Lan du lịch là vì sex. Nhưng chính những người đến đây với ý định như thế sẽ không có kết cục tốt trong hôn nhân".
Một số đôi quyết định sống tại Thái Lan, như Jim, 58 tuổi và vợ ông Prapaporn, 30 tuổi.
Khi được hỏi liệu khoảng cách về tuổi tác có là vấn đề hay không, Jim nói: "Đối với tôi thì không và với cô ấy có lẽ cũng thế. Chỉ những người không hòa hợp mới gặp vấn đề đó thôi".
Hầu hết các đôi trở về Anh, nơi sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa có thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, Christopher Moore, tác giả cuốn sách về sự bày tỏ cảm xúc ở Thái Lan, cho biết.
"Tất cả mọi thứ liên quan đến mối quan hệ, quan điểm về gia đình, bạn bè, tình yêu, công việc, được nhìn nhận theo một cách rất khác ở Thái Lan. Vì thế, một trong những điều mà người đàn ông phải đối mặt là tầm quan trọng của gia đình đối với người vợ Thái. Cô ấy có thể sẽ muốn trở về quê ba đến bốn lần mỗi năm".
John đã dành hai tuần để gặp gỡ những phụ nữ mà Lynch giới thiệu nhưng anh không vội vã. John trở về Anh và sẽ quay lại Thái Lan cuối năm nay để gặp gỡ thêm và quyết định có cô nào phù hợp để làm vợ anh hay không.
Nui đã đăng ký dịch vụ của Lynch và giờ đây cùng 1.600 cô gái khác chờ cơ hội tìm được một người chồng ngoại quốc. Nui cho biết cô mong muốn người chồng tương lai sẽ hơn cô không quá 10 tuổi nhưng cũng có thể sẽ xe duyên cùng người già hơn thế nhiều.
Ngọc Sơn (theo BBC)