Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 25/2/2019, 15:14 (GMT+7)

Ga Đồng Đăng sẵn sàng đón tàu của Chủ tịch Triều Tiên

Công nhân khẩn trương hoàn thiện bậc từ cửa đoàn tàu xuống sân ga Đồng Đăng (Lạng Sơn); bộ đội biên phòng tổng duyệt phương án đón tiếp.

Thắt chặt an ninh tại ga Đồng Đăng
 
 

An ninh thắt chặt tại ga Đồng Đằng. Video: Huy Mạnh

Sáng 25/2, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại ga Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn) đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ dừng ở ga này vào sáng mai, 26/2.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn huy động chó nghiệp vụ kiểm tra liên tục xung quanh ga.

Bên trong nhà ga, công nhân đang hoàn thiện bậc thang lên xuống từ cửa đoàn tàu. Bậc thang cao hơn một mét, tay vịn bằng gỗ. 

Thảm đỏ được trải lên bậc thang. Cách đó khoảng 20 mét, một bậc lên xuống kích thước lớn hơn được lắp dành cho xe chuyên dụng của đoàn Chủ tịch Triều Tiên.

Hệ thống mái che chờ tàu được sơn mới, đường ray được vệ sinh sạch sẽ.

Trong phòng chờ, công tác chỉnh trang đã hoàn thiện. Ghế ngồi, bảng điện tử... đều được thay mới. Sáng nay, bộ đội biên phòng mặc quần áo nghi lễ tổng duyệt phương án đón ông Kim Jong-un.

Cán bộ biên phòng tập dượt đi giữa hai hàng lính bồng súng. Nhà ga Đồng Đăng dừng đón tàu khách Hà Nội - Đồng Đăng từ hôm qua, duy trì đến ngày 2/3.

Nhà chức trách huy động nhiều xe chuyên dụng đến khu vực ga Đồng Đăng để phục vụ lễ đón nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoài quốc lộ 1A, đường dẫn vào ga, người dân cùng với bộ đội treo cờ Tổ quốc.

Khoảng 200 m đường từ quốc lộ 1A dẫn vào ga, công an thiết lập hàng rào an ninh hai bên đường.

Các phóng viên trong nước và quốc tế được yêu cầu tác nghiệp ở cách ga hơn 100 mét.

Đoàn tàu chở phái đoàn Triều Tiên xuất phát từ Bình Nhưỡng chiều 23/2, đi qua Trung Quốc, đến trưa 25/2 tới thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Dự kiến sáng 26/2, sau hành trình dài 4.500 km, đoàn tàu đến ga cuối Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2.

Giang Huy