Trong cuộc họp ngày thứ năm, các nhà lãnh đạo nhóm G20 gần như đã đi đến quyết định sẽ xóa bỏ vai trò chủ chốt của nhóm G8. Thay vào đó, 20 nền kinh tế lớn nhất trở thành một hội đồng chính thức trong hợp tác kinh tế toàn cầu và giải quyết hậu quả suy thoái. Dự kiến tuyên bố chính thức sẽ được đưa ra vào cuối phiên họp ngày thứ sáu, tờ Wall Street Journal nhận định.
Sáng kiến này vấp phải sự phản ứng từ Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, nó được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các quốc gia như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, vốn đang tìm tiếng nói ngày càng lớn trên trường quốc tế. Hiện nước chủ nhà tổ chức Hội nghị thượng đỉnh là Mỹ vẫn chưa vội lên tiếng về thông tin trên.
Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero cùng với Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân chụp ảnh lưu niệm trước thềm hội nghị. Ảnh: Reuters |
Sau khi quyết định này, nhóm G8 vẫn là nơi gặp gỡ trao đổi các vấn đề quan trọng như an ninh quốc tế. Tuy nhiên những cuộc họp này mang danh nghĩa gặp gỡ chứ không phải là hội nghị thượng đỉnh.
Từ cuối năm ngoái cho đến nay, nhóm G20 gặp gỡ 3 lần, tại Washington, London và lần này là ở Pittsburgh. Cùng khoảng thời gian đó, nhóm G8 chỉ có một cuộc họp nhưng thực chất là hội nghị mở rộng với sự tham gia của nhiều nền kinh tế đang phát triển khác.
Đến hội nghị lần này, nước Mỹ tìm kiếm những cam kết về việc tái cân bằng nền kinh tế thế giới. Theo như những thỏa thuận bước đầu, Trung Quốc hứa hẹn sẽ kích thích nhu cầu trong nước, trong khi các nhà sản xuất thế giới đồng ý giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ và châu Âu cam kết sẽ tăng cường đầu tư.
Cùng lúc đó, Mỹ và các nước châu Âu đang bất đồng trong phương thức lãnh đạo và tái cấu trúc nền kinh tế. Ngoài ra, các nước chưa đi đến thống nhất về lượng vốn nắm giữ của các ngân hàng lớn nhất thế giới.
Nhóm G20 được thành lập từ năm 1999, vốn là một diễn đàn không chính thức cho các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương bàn bạc các vấn đề liên quan đến kinh tế toàn cầu. Cuộc họp đầu tiên của G20 diễn ra vào tháng 12/1999 tại Berlin, Đức. Nhóm G20 đại diện cho 85% nền kinh tế toàn cầu và hai phần ba dân số thế giới, bao gồm nhóm G8, Liên minh châu Âu và 11 quốc gia đang phát triển: Argentina, Áo, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nam Phi, Ảrập Xêút, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ . Nhóm G8, tiền thân là nhóm G6, được thành lập vào năm 1975 tại Pháp, là diễn đàn chính thức của những nhà lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển nhất bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Canada, Đức, Italy, Nga. Mỗi năm một lần, nhóm G8 tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại một quốc gia thành viên. Hội nghị G8 2009 vừa diễn ra hồi tháng 7 tại Italy. Những năm gần đây, Pháp và Anh bày tỏ mong muốn mở rộng số lượng thành viên tham gia hội nghị. Những cuộc họp có thêm các thành viên khác thường được gọi là G8+5, với 5 nước tham gia là Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Nam Phi. |
Thanh Bình