Mở màn cho mùa phim hè năm nay, G.I. Joe: Retaliation gây chú ý bởi dàn diễn viên đa quốc gia và những cảnh quay ở nhiều địa điểm khắp 5 châu. Với một câu chuyện có sự xê dịch từ vùng sa mạc ở Islamabad, những tòa nhà chọc trời ở Tokyo, những đỉnh núi trên dãy Himalaya, nhà tù ở Đức cho tới các khu phố sầm uất của Washington, các nhà làm phim phải tìm ra một địa điểm đáp ứng được tối đa những yêu cầu của bộ phim.
Trailer phim "G.I. Joe: Retaliation" |
|
Không giống những phim cùng quy mô và thể loại khác, phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ CGI để tạo ra hình ảnh, đoàn phim G.I. Joe: Retaliation luôn tìm kiếm và sử dụng những địa điểm quay thực tế nhằm tạo ra tính chân thực nhất.
Sau những nỗ lực thăm dò rất nhiều địa điểm khác nhau, các nhà sản xuất nhận thấy New Orleans, bang Louisiana là nơi phù hợp nhất để thực hiện bộ phim. Nhà điều hành sản xuất Herb Gains kể lại: “Chúng tôi nhận ra rằng mình không thể quay tất cả những cảnh trong phim tại hàng loạt địa danh khác nhau như trong kịch bản. Vì vậy, nhóm quyết định sẽ dựng các bối cảnh tại một địa điểm duy nhất. Sau khi đến tìm hiểu một số nơi tiềm năng, chúng tôi chọn New Orleans và nơi này rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi”.

Chuỗi ngày dựng và quay phim kéo dài 72 ngày bắt đầu trên một bãi cát nhân tạo khổng lồ để quay cảnh vùng sa mạc Pakistan. Dưới cái nắng gay gắt và độ ẩm cao tuyệt đối của của mùa hè nơi đây và dĩ nhiên là không có bóng râm nào để ẩn nấp, những trải nghiệm đó giúp đưa các diễn viên và nhóm làm phim trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Thời tiết khắc nghiệt là một thử thách lớn, đặc biệt là đối với các diễn viên vì họ phải khoác trên người hàng loạt thiết bị và vũ khí chiến đấu rồi mệt nhọc lê bước trên những ụ cát khổng lồ trong suốt hơn 10 ngày.
Một trong số những thử thách khi không tiến hành quay phim tại các thành phố lớn như Los Angeles, Vancouver, Sydney hay London là sự thiếu thốn các cơ sở hạ tầng thiết yếu để hỗ trợ trong quá trình làm phim. Một nhân tố quan trọng giúp tiến hành làm bộ phim này tại New Orleans là khu Michoud Assembly Facility của NASA đặt tại New Orleans. Việc tạm dừng chương trình tàu con thoi Space Shuttle Program mang lại cho đoàn phim cơ hội được dựng nhiều phân cảnh quy mô lớn tại đây.

Bên cạnh không gian khổng lồ, Michoud Assembly Facility còn có những khu nhà xưởng với trần nhà cao gần 80m vốn được xây dựng phục vụ cho việc lắp ráp những thiết bị khổng lồ của tàu vũ trụ và hệ thống tăng áp cho nhiên liệu. Điều này cho phép nhóm thiết kế có thể xây dựng cùng lúc nhiều bối cảnh có quy mô hoành tráng. Điều hành sản xuất Herb Gains giải thích: “Một trong những điều mà NASA mang lại cho chúng tôi là một không gian khổng lồ. Có những lúc đoàn chúng tôi thực hiện 2 cảnh quay cùng lúc, các cảnh dựng thay đổi liên tục và gần 700 nhân viên cùng làm việc mà không hề bị va chạm hay đụng mặt nhau”.
Ranh giới mỏng manh giữa thế giới thực và thế giới của G.I. Joe được chuyên gia phục trang Louise Mingenbach và nhóm của cô nghiên cứu rất kỹ. Giám đốc sản xuất Erik Howsam nhận xét: “Tôi nghĩ một trong những thử thách lớn nhất gặp phải khi thực hiện những bộ phim kiểu như vậy là phải tìm cách để nhân vật có thể tồn tại trong thế giới thực của chúng ta. Louise đã phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ để có thể xây dựng làm sao cho các nhân vật trở nên chân thực nhất”.
Với đội quân G.I. Joe, Mingenbach thay đổi từ kiểu đồng phục chung dành cho tất cả thành viên trong nhóm như phần trước sang việc xây dựng cho mỗi nhân vật một tạo hình riêng phù hợp với các kỹ năng đặc biệt của họ. Ví dụ như với Dwayne Johnson, việc khoác lên người bộ đồng phục mà nhóm G.I. Joe dành cho Roadblock giúp anh nhập tâm vào nhân vật của mình. Anh nói: “Chiếc áo mà tôi mặc thực sự là được thiết kế dành cho Roadblock. Nó nặng khoảng 13 kg và khi mặc nó vào, tôi có cảm giác mình đã sẵn sàng tham chiến”.

Còn với nhân vật ninja Xà Nhãn, Mingenbach và đoàn phim quyết định điều chỉnh tạo hình với việc thiết kế một trang phục gần giống với một bộ comple. Để thiết kế nên trang phục của Xà Nhãn, Mingenbach mất tới hai tháng tìm tòi, phác thảo rồi sửa chữa. Nhận thức được hầu hết phục trang của những anh hùng thường khá cồng kềnh, vướng víu và dường như chỉ dành riêng cho họ, nhóm đã dựng cho Xà Nhãn một mẫu thiết kế có tính linh hoạt và thoải mái hơn, như chính diễn viên Ray Park nhận xét: “Nó phù hợp với các trận đánh như thể chính Xà Nhãn đã thiết kế quần áo cho mình vậy. Tôi rất thích”.
Để tạo ra tính chân thực tối đa cho các pha chiến đấu, đoàn làm phim mời tới trường quay chuyên gia cố vấn kỹ thuật quân sự nổi tiếng Harry Humphries, ông từng là thành viên của Hải quân Mỹ và cũng rất am hiểu thế giới phim ảnh. “Chúng tôi mời Harry tới để những người lính của chúng tôi có thể tiếp xúc trực tiếp và hiểu tường tận về các cuộc chiến. Harry và nhóm của mình đã tạo cho mọi người cảm giác như trở thành một người lính thực thụ. Kết quả cuối cùng thật tuyệt vời” - nhà sản xuất Di Bonaventura nói.
G.I. Joe: Retaliation đã khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm 5/4.
Nguyên Minh