Hàng chục năm qua, bà Loan phải sống chung với những cơn đau tim, khó thở, việc đi lại cũng khó khăn. Bà chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Thỉnh thoảng bà bị ngất xỉu, gia đình phải đưa bà đi cấp cứu.
Mưu sinh bằng nghề nông và buôn bán rau củ ở chợ tại một vùng quê ở An Giang, nguồn thu nhập của gia đình bà Loan vốn không dư dả. Tiền viện phí, thuốc men trong nhiều năm qua khiến gia đình bà luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tuy vậy, ông Đạt, chồng bà Loan cho biết, gia đình vẫn chạy vạy để mong bà khỏi bệnh.
Trong một lần bệnh trở nặng, bà được đưa lên TP HCM cấp cứu. Được một chuyên gia y tế giới thiệu về danh tiếng của TS.BS Hồ Minh Tuấn, Trưởng Khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV, gia đình quyết định chuyển viện cho bà để được bác sĩ Tuấn thăm khám và điều trị.
Tại đây, bà được chẩn đoán mắc chứng hẹp eo động mạch chủ bẩm sinh. Để điều trị dứt điểm căn bệnh này cho bệnh nhân, bác sĩ Tuấn chọn phương pháp đặt stent để làm rộng vùng động mạch bị hẹp. Đây là kỹ thuật cao, đòi hỏi tay nghề thành thục của bác sĩ để có thể định vị và cố định stent đúng vị trí. Sau ba ngày sau điều trị, bà Loan được xuất viện với tình trạng sức khỏe cải thiện: hết khó thở, không đau tim và đi lại dễ dàng.
Lúc đầu khi nói tới Bệnh viện FV là bệnh viện đa khoa quốc tế, gia đình bà Loan thấp thỏm lo không đủ tiền trả viện phí, nên đã dồn hết khoản tiết kiệm và vay thêm bà con, họ hàng để mang tiền lên TP HCM. Đến khi được bệnh viện thông báo bà nằm trong diện hưởng chính sách trợ giá 20% dành cho bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe tư nhân của FV, đồng thời cũng được bảo hiểm y tế nhà nước chi trả một phần chi phí điều trị, gia đình bất ngờ và rất phấn khởi.
"Tôi rất vui vì được bệnh viện FV trợ giá 20%. Bác sĩ và nhân viên đều tốt, giỏi và nhiệt tình, điều trị ở đây rất đáng đồng tiền", bà Loan chia sẻ trước ngày xuất viện.
Bà Loan là một trong số hàng triệu lượt bệnh nhân được hưởng chính sách trợ giá của FV trong suốt 21 năm qua. Đây là chính sách thiết thực cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế tư nhân, tuy vậy vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, ban giám đốc FV xác định xây dựng một bệnh viện chuẩn quốc tế tại Việt Nam với mức giá phù hợp cho đông đảo người dân. Bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng giám đốc Bệnh viện FV khẳng định, bệnh viện có mức giá thấp tới 50% so với các bệnh viện quốc tế trong khu vực tại Thái Lan, Philippines, Malaysia và chỉ bằng khoảng 30% so với các bệnh viện Singapore. Có được điền này là nhờ hai yếu tố chính là chi phí vận hành tại Việt Nam thấp hơn và ban giám đốc đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức vừa phải.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, đơn vị có ba chính sách giá. Một là cho người có bảo hiểm quốc tế, thường là người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam, đối với nhóm này giá được tính theo hạng mục quy định của bảo hiểm y tế quốc tế. Hai là người có bảo hiểm sức khỏe (tư nhân) được hưởng chính sách giá theo gói và ba là nhóm không có bảo hiểm sức khỏe hoặc chỉ có bảo hiểm y tế nhà nước, đây cũng là nhóm được hưởng chính sách trợ giá của FV với mức giá thấp hơn nhóm thứ hai tầm 20%.
"Chính sách này nhằm tạo điều kiện cho các bệnh nhân tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận với việc điều trị tại bệnh viện quốc tế", Bác sĩ Jean-Marcel Guillon chia sẻ.
Bên cạnh chính sách trợ giá lên đến 20% cho bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe tư nhân, từ tháng 1/2025, FV triển khai thêm chương trình trả góp viện phí và dịch vụ y tế cho tất cả bệnh nhân. Chính sách này cho phép bệnh nhân linh hoạt hơn trong việc thanh toán chi phí y tế, giảm bớt gánh nặng tài chính ngay từ thời điểm điều trị.
Với hàng loạt các chính sách hỗ trợ bệnh nhân, Bệnh viện FV hy vọng người dân trong nước không còn phải lo lắng về chi phí điều trị đồng thời không cần phải bay ra nước ngoài để được chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế.
Thế Đan
*Tên nhân vật đã thay đổi
Để biết thêm thông tin chi tiết về các chính sách hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân tại Bệnh viện FV, liên hệ hotline: (028) 5411 3333