Buổi tư vấn nằm trong chuỗi sự kiện hướng nghiệp cho học sinh "Hiểu để đồng hành - biết để chắp cánh" do FUNiX tổ chức cùng các trường phổ thông trên phạm vi toàn quốc. Chuỗi sự kiện có sự đồng hành của các diễn giả là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý học đường, các đại diện doanh nghiệp tuyển dụng.

Hai diễn giả Nguyễn Thành Nam (trái) - Founder FUNiX và Kim Phạm - Founder Cohost AI sẽ chia sẻ tại buổi tư vấn hướng nghiệp tại THPT Marie Curie.
Thông qua từng buổi tư vấn trực tuyến, các diễn giả sẽ chia sẻ và giúp phụ huynh định hướng trong việc tìm hiểu và hướng nghiệp cho con. Qua đó, phụ huynh nhận về nhiều lợi ích như hiểu rõ phương pháp, thời điểm cần thiết để hướng nghiệp cho con; biết cách thức, các bí kíp để gần và hiểu con hơn, giúp con rèn tính chủ động cùng những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống; trang bị kiến thức để hiểu rõ về các ngành nghề và xu hướng tuyển dụng trong tương lai.
Chương trình với sự tham gia của thầy trò và phụ huynh trường THPT Marie Curie ngày 9/4 là hoạt động đầu tiên mở màn chuỗi sự kiện. Các diễn giả chia sẻ tại buổi tư vấn hướng nghiệp gồm thầy Nguyễn Thành Nam - Founder FUNiX, Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học FPT; ông Kim Phạm - Founder công ty công nghệ Cohost AI. Đại diện nhà trường có thầy Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie tham dự.
Theo Nhà sáng lập FUNiX, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, gia đình nên đóng vai trò chính trong việc hướng nghiệp cho các bạn trẻ. "Hướng nghiệp là quá trình con chủ động đi tìm kiếm ngành nghề phù hợp với sự đồng hành của bố mẹ. Phụ huynh cần xác định do đây là một việc khó, mất nhiều thời gian, công sức nên cần được đặt là một ưu tiên", ông Thành Nam nhấn mạnh.
Tiến sĩ Thành Nam cho rằng, mục đích của hướng nghiệp không phải tìm ra một lựa chọn đúng, vì sai thì có thể sửa và không ai có thể đảm bảo nghề chọn đầu tiên là đúng. Điều quan trọng là trong hành trình này, các bạn trẻ phải nắm vai trò chủ động, với sự đồng hành của gia đình.
Dưới góc nhìn của một nhà giáo, người nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Marie Curie thấu hiểu vì sao phụ huynh và học sinh đều muốn có những hoạt động hướng nghiệp chất lượng. Theo thầy, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12 - THPT). Thực tế là những học sinh tiếp tục học lên bậc THPT đều có xu hướng muốn được học tiếp đại học hoặc cao đẳng... Tuy nhiên, phần lớn học sinh khi vào lớp 10 đều chưa biết lựa chọn nghề nghiệp gì sau này. Đó là vì các em chưa hiểu chính bản thân, đồng thời chưa biết về các ngành nghề trong xã hội mênh mông.

Học sinh trường THPT Marie Curie Mỹ Đình. Ảnh: THPT Marie Curie
Thầy Khang cho rằng, để giúp học sinh định hướng nghề nghiệp, trước tiên phải kể đến vai trò của gia đình, người thân, là những người đi trước, ít nhiều cũng có trải nghiệm thực tế, sẽ giúp con cháu chọn ngành nghề sau này. Tiếp theo là nhà trường - có trách nhiệm giúp học sinh định hướng nghề nghiệp thông qua những hoạt động giáo dục như trải nghiệm, hướng nghiệp. Mạng xã hội cũng là một kênh khá hữu ích cho thế hệ gen Z tìm hiểu ngành nghề.
"Chương trình hướng nghiệp online do FUNiX phối hợp các trường học triển khai với sự tham gia của cả gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, các chuyên gia tâm lý, giáo dục chắc chắn sẽ rất bổ ích cho mọi người, kể cả phía diễn giả và các phụ huynh cũng như học sinh", thầy Khang nhận xét.
Là đơn vị trường học đầu tiên đồng hành cùng FUNiX trong sự kiện hướng nghiệp trực tuyến ngày 9/4, Trường Marie Curie tin tưởng hoạt động sẽ đem đến những giá trị tốt đẹp, giúp các phụ huynh, học sinh có cơ hội được trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi, nhiều băn khoăn xung quanh vấn đề chọn nghề, chọn ngành, cũng như tìm kiếm các gợi ý học tập và phát triển cho tương lai của các bạn trẻ.
Quỳnh Anh