![]() |
|
Fujitsu P42HHA40US. |
Tivi Plasma 42" này đúng ra chỉ được coi là một màn hình Plasma vì nó chưa được trang bị bất cứ bộ thu tín hiệu truyền hình nào, vừa có giá thành khá cao nhưng các tính năng ở mức tối thiểu và chất lượng hiển thị chỉ ở mức tạm được. Nó được tích hợp sẵn một đầu vào HDMI và 2 đầu vào component.
Dù màn hình này được đánh giá ở vị trí thứ 6 trong 8 tivi được thử nghiệm xét về tiêu chí chất lượng hình ảnh, (nhưng lại đứng cuối cùng khi kết hợp với các tiêu chí khác), nhưng P42HHA40US vẫn được tán dương như một trong những sản phẩm đầu bảng về hiển thị nguồn HDTV.
Nếu xét về khả năng hiển thị các nguồn HDTV nó đứng thứ hai chỉ sau NEC PX-42XR3A. Nó ghi được điểm tốt ở tính năng này vì cho ảnh sáng đẹp và thang điểm tương đối tốt về tính chi tiết.
Nhưng về khả năng thể hiện màu sắc, P42HHA40US lại rất yếu, gần đứng cuối bảng. Giống như một số sản phẩm đơn điệu khác, như Sony KDE-42XS955, sản phẩm của Fujitsu rất đuối về khả năng thể hiện các gam màu đỏ. Nó cho màu sắc của chiếc xe hơi thể thao màu đỏ từ một nguồn HDTV là màu táo đỏ trong khi đáng lẽ ra đó phải là màu đỏ tươi của cà chua. Và trong các video clip ở độ nét cao (HD) thể hiện nội dung một cuộc phỏng vấn và một vở hài kịch, mặt của những người đối thoại và diễn viên đều trông khá mờ nhạt. Mặc dù điều chỉnh mức màu tổng thể hoặc chỉnh từng màu riêng biệt (màn hình này cho phép), nhưng vẫn bất lực trước việc cố tìm ra mức độ bão hoà màu của các gam màu đỏ để hình ảnh hiện lên trung thực.
Rất nhiều những lời phàn nàn nhằm vào những yếu tố rất nhỏ nhặt nhưng rất đáng nói về các tính năng điều chỉnh của sản phẩm này và bắt nguồn từ hệ thống menu hết sức khó hiểu của Fujitsu. Ví dụ, tivi này có tới 2 kiểu điều khiển độ tương phản khác nhau, "Signal Contrast" và "Drive Contrast". Cả kiểu điều chỉnh bằng menu OSD và thủ công đều không đưa ra sự phân biệt hai kiểu điều chỉnh tương phản này một cách rõ ràng. (Sau khi phản hồi về hãng mới biết "Signal Contrast" mới tương đương với tính năng điều chỉnh độ tương phản thông dụng như các tivi khác, mà đây mới là cái mà chúng ta thực sự cần).
Một hạn chế khác rơi vào tính năng hiệu chỉnh nhiệt độ màu. Để làm phong phú thêm khả năng hiệu chỉnh các màu cơ bản đỏ, lục, lam, menu này đưa ra ba mức mặc định nhiệt độ màu hết sức bí ấn: "-3.500", "Standard", và "+3.500". Không mức nào làm ta cảm thấy có thể liên hệ với mức nhiệt độ màu đã trở thành chuẩn công nghiệp, 6.500 Kelvin. Cũng phải chờ kết quả phản hồi, Fujitsu giải thích rằng, tuy viết như thế nhưng mức "Standard" tương đương với 9.000 độ Kelvin, còn mức "-3500" cũng gần với con số 6.500K quen thuộc.
Giống như NEC PX-42XR3A, Fujitsu P42HHA40US chỉ là một màn hình đích thực, chưa thể được coi là tivi vì không được trang bị bất cứ bộ thu tín hiệu hay loa nào, dù hãng có giới thiệu kèm thêm một bộ loa ngoài dành cho màn hình này với công suất 20 W/chiếc với giá khá hấp dẫn 199 USD. Một điểm mà Fujitsu hơn hẳn NEC là đã tích hợp sẵn cổng HDMI thay vì cổng giao tiếp kết nối số DVI. Nhưng tính năng này không thế nâng giá bán của sản phẩm thêm 2.000 USD so với nhiều sản phẩm kích thước tương đương, cùng loại hiện có trên thị trường.
Màn hình này cho hình ảnh chất lượng tốt và sáng đẹp, nhưng không đồng đều, thiết kế rườm ra và giá thành quá xa vời đã đánh mất thiện cảm ban đầu.
Giá tham khảo 4.650-4.989 USD.
T.B. (theo PC World)
