Kích thước 90x55x19 mm và nặng 130 g, Z2 có lẽ là một trong những phiên bản có kiểu dáng đơn giản nhất trên thị trường. Với FinePix Z2, bạn sẽ không nhìn thấy nút nguồn, nút chọn chế độ hình bánh xe. Chỉ việc trượt nắp bảo vệ phía trước thân máy là bạn đã khởi động được máy, đồng thời làm lộ ra đèn trợ sáng lấy nét, đèn flash và ống kính.
Máy có hai phiên bản: màu bạc và đen. Ống kính không nhô ra khỏi thân máy khi zoom và lấy nét vì thao tác lấy nét và zoom đều được thực hiện bên trong thân máy nhờ cơ chế phối hợp chuyển động của các thành phần ống kính. Được chế tạo từ các thấu kính aspheric có độ tán xạ thấp, ống kính có tiêu cự 6,1-18,3 mm và độ zoom 3x, tương đương tiêu cự 36-108 mm của máy dùng phim 35 mm. Máy dùng cảm biến ảnh Super CCD thế hệ thứ năm của Fujifilm có độ phân giải 5,2 Megapixel (trong đó có 5,1 triệu điểm ảnh hiệu dụng).
Màn hình LCD 2,5 inch có độ phân giải khá lớn - 232.000 pixel. Khi chụp trong môi trường ánh sáng mạnh, bạn có thể tăng độ sáng cho màn hình bằng cách nhấn nút đi lên trong tổ hợp điều chỉnh hướng 5 chiều. Còn khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, màn hình tự động tăng độ sáng (chế độ bù sáng) để hình ảnh luôn hiện rõ, kể cả trong điều kiện ánh sáng yếu nhất. Khi đó, hiện tượng "bóng ma" có xảy ra, nhưng không đáng kể.Trên một thân máy nhỏ gọn và có màn hình lớn, sự thiếu vắng khe ngắm là điều dễ hiểu.
Z2 có 2 chế độ chính, Photo và Movie, được lựa chọn bằng cách di chuyển vị trí nút switch trên đỉnh máy, bên cạnh nút bấm chụp. Ngoài 2 nút đó, trên đỉnh máy không còn nút điều khiển nào khác.
Là phiên bản nâng cấp của FinePix Z1, camera này có độ nhạy sáng cao hơn - lên tới 1.600 - cho phép có được những bức ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng yếu (khi chụp tiệc, buổi hoà nhạc và các sự kiện trong nhà khác). Ngoài ra, chip xử lý ảnh Real Photo mang đến cho bạn những bức ảnh trông rất tự nhiên, không bị ảnh hưởng do đèn flash hay bị nhoè do rung tay và sự chuyển động của đối tượng.
Z2 có 2 tùy chọn lấy nét - đa điểm và ưu tiên trung tâm - cùng với chế độ chụp cận cảnh (cho phép chụp đối tượng cách ống kính 76 mm) ở góc chụp lớn nhất. Hệ thống phơi sáng hoạt động theo chế độ tự động với cơ chế đo sáng 64 vùng. Tốc độ chụp nằm trong khoảng 4-1/1.000 giây.
Những gì mà người sử dụng có thể tự mình điều chỉnh là mức bù trừ độ phơi sáng nằm trong khoảng -2EV và +2EV, chọn chế độ cảnh chụp (ánh sáng tự nhiên, thể thao, cảnh đêm, chân dung và phong cảnh). Những nhiếp ảnh gia cẩn thận cũng có thể chọn các thông số cân bằng ánh sáng trắng thiết lập sẵn - trong đó riêng thông số ở chế độ đèn nóng sáng đã có tới 3 tùy chọn. Có 3 chế độ màu: tiêu chuẩn, chrome và trắng đen.
chế độ chụp liên tiếp, Z2 có thể chụp được 3 ảnh với tốc độ 2,2 hình/giây. Bạn cũng có thể chụp tới 40 ảnh ở độ phân giải 5 Megapixel, nhưng khi đó tốc độ chỉ đạt 0,8 hình/giây.
FinePix Z2 có thể quay video độ phân giải 640x480 pixel, tốc độ 30 hình/giây. Với 1 thẻ nhớ xD-Picture 30 GB, bạn có thể quay được 15 phút video chất lượng cao kèm theo âm thanh mono. Các tùy chọn ở chế độ xem lại gồm: chiếu lại, tua nhanh, đảo ngược, từng khung hình với sự hỗ trợ âm thanh của 1 loa nhỏ nhưng rất rõ được tích hợp bên sườn trái thân máy. Bạn cũng có thể "đính kèm" memo giọng nói cho ảnh tĩnh và cắt xén ảnh ở chế độ xem lại.
Z2 có tốc độ đáp ứng nhanh. Thời gian khởi động và sẵn sàng chụp là 2,4 giây nhưng sau đó nhanh hơn nhiều, với thời gian chờ giữa 2 lần bấm chụp liên tiếp là 1,2 giây. Khi sử dụng đèn flash, thời gian dừng giữa 2 kiểu ảnh là 4,5 giây.
Độ trễ màn trập rất nhỏ, khoảng 0,5 giây trong điều kiện ánh sáng có độ tương phản cao. Môi trường ánh sáng có độ tương phản thấp cũng không gây được nhiều khó khăn cho Z2; đèn trợ sáng lấy nét cho phép hệ thống lấy nét tự động "khóa chặt" đối tượng trong vòng 0,8 giây.
Z2 dùng thẻ nhớ xD-Picture và có cổng USB để trao đổi dữ liệu với máy tính. Máy cũng được hỗ trợ chuẩn in ảnh PictBridge, cho phép kết nối trực tiếp với máy in (cũng hỗ trợ chuẩn này) để in ảnh ngay sau khi chụp. Máy sẽ được tung ra trong tháng 11 tới. Hiện chưa có thông tin về giá bán.
Việt Linh (theo Dpreview)