Điều đầu tiên khiến bạn chú ý khi nhìn F450 là kiểu dáng vuông của nó. Nằm vừa vặn trong túi áo và nặng 150 gam, F450 rất dễ cầm và sử dụng bằng một tay. Tuy nhiên, với những người đã quen "bấm chụp" bằng 2 tay thì kiểu dáng vuông có thể gây khó chịu. Tất cả các nút điều khiển trên đỉnh và phía sau máy đều nằm trong tầm kiểm soát của ngón cái, cho phép bạn ngắm và chụp một cách thoải mái trên màn hình TFT LCD 2 inch 154.000 điểm ảnh . Mặc dù có kích thước nhỏ, song F450 vẫn có khe ngắm quang học. Mặc dù vậy, trong đa số trường hợp bạn nên sử dụng màn hình vì khe ngắm chỉ hiển thị 78% hình ảnh đối tượng. Máy có cổng USB, ngõ xuất tín hiệu ra tivi nên sau khi chụp bạn có thể chuyển ảnh sang máy tính hay màn hình tivi để xem và chỉnh sửa, biên tập.
So với các máy ảnh compact khác trên thị trường hiện nay, tính năng của F450 chỉ được xếp vào hàng trung bình. Máy vẫn quay được video nhưng quay được video độ phân giải VGA (640 x 480 pixel) và không có chế độ chụp liên tiếp. chế độ quay video, độ phân giải tối đa chỉ là 320 x 240 pixel - dưới mức tiêu chuẩn. Chưa hết, thời lượng quay video chỉ giới hạn ở con số 60 giây với tốc độ 10 hình/giây. Bộ phận "ăn điểm" của máy là ống kính có độ zoom 3,4x, nhưng F450 cũng bị trừ điểm ở tiêu cự hẹp - chỉ đạt 38-130 mm (tương đương máy cơ dùng phim 35 mm).
Tạm thời bỏ qua tính năng sang một bên, chúng ta sẽ thấy khả năng hoạt động của FinePix F450 tương đối ấn tượng ở góc độ là máy ảnh số cỡ nhỏ dành cho dân nghiệp dư. Thời gian khởi động của máy đạt mức trung bình đối với một máy ảnh 5 Megapixel - có thể chụp bức ảnh đầu tiên sau 2,8 giây từ khi khởi động. điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn và không dùng đèn flash, thời gian chờ giữa 2 lần chụp là 3,9 giây - hơi lâu, nhưng tốt hơn một số đối thủ 5 "mê" trên thị trường.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 75x62x21 mm Nặng: 150 gam Độ phân giải hiệu dụng: 5,2 triệu điểm ảnh Zoom số: 4,1x ISO: 80, 100, 200, 400 Định dạng ảnh: JPEG, AVI Độ mở: f/2,8 - f/5,5 Đo sáng: ma trận Thẻ nhớ: x-Picture 16 MB Pin: 1 pin Lithium-Ion Khoảng lấy nét: 60 cm-vô cực (bình thường); 9-80 cm (cận cảnh) Cân bằng trắng: 6 chế độ Kiểu chụp: phong cảnh, chân dung, thể thao, đêm |
Khi sử dụng đèn flash, thời gian chờ giữa 2 lần chụp là 4,4 giây. Một điểm yếu chung của tất cả các máy ảnh số compact là thời gian chờ giữa 2 lần chụp khi sử dụng đèn flash khá lâu. Với 4,4 giây, F450 được đánh giá là một trong những máy có thời gian chờ này ở mức tương đối ngắn. Độ trễ cửa trập cũng đạt mức trung bình, mất 0,6 giây trong điều kiện lý tưởng và 0,9 giây trong điều kiện ánh sáng yếu. Nói chung, F450 không phải là một máy ảnh có tốc độ làm việc nhanh, nhưng người sử dụng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một kiểu ảnh quan trọng nào.
Ảnh chụp bởi F450 không có hiện tượng viền tím - vốn phổ biến đối với các máy ảnh số "ngắm và chụp' nghiệp dư. Đèn flash hoạt động tốt trong khoảng 0,6-3,6 m khi chụp góc rộng và 0,6-2 m khi chụp tele.Tuy nhiên, hiện tượng mắt đỏ khi sử dụng đèn flash vẫn xuất hiện trong đa số các ảnh chụp trong nhà. Để khắc phục hiện tượng này người sử dụng phải chọn chế độ chống mắt đỏ (red-eye reduction).
Việt Linh (theo Dpreview)