Sở hữu cảm biến ảnh CCD 5 triệu điểm ảnh và hàng loạt tính năng cao cấp nhưng E510 là máy dành cho đối tượng mới biết chụp ảnh. Tuy nhiên, tốc độ hoạt động dưới mức trung bình và nhiều khiếm khuyết trong chất lượng ảnh làm giảm đi sự phổ biến của máy.
Kiểu dáng của E510 được thiết kế dựa theo chức năng của nó. Tay cầm của máy khá lớn và nhẵn, rất tiện cho việc cầm chắc kể cả bằng một tay. Các nút chọn chế độ và điều chỉnh độ zoom nằm trong tầm kiểm soát của ngón tay cái. Kích thước 104 x 63.5 x 35.5 mm và nặng 200 g, máy dùng cảm biến ảnh CCD 5,36 triệu điểm ảnh tổng, (trong đó có 5,2 triệu điểm ảnh hiệu dụng), màn hình TFT LCD 2 inch, độ phân giải 154.000 pixel, khá sáng và dễ đọc. Ống kính có tiêu cự 28-91 mm, tương đương độ zoom quang học 3x. So với các máy nghiệp dư có dải tiêu cự 35-105 mm, E510 có khả năng chụp góc rộng tốt hơn. Với độ mở ống kính f2,9-f5,5, E510 có thể tiếp nhận thêm ống kính gắn ngoài.
Fujifilm thiết kế cho E510 một nút điều chỉnh độ phơi sáng riêng ở bên trái màn hình. Nếu bạn muốn ngắm chụp qua khe ngắm quang học, E510 cũng có thể làm bạn hài lòng vì khe ngắm quang của máy chính xác và hữu ích đến mức đáng ngạc nhiên, ngay cả trong đêm tối khi bật màn hình LCD. E510 dùng pin AA dùng một lần, chứ không phải loại pin Lithium-Ion có khả năng sạc lại. Vì thế, nếu muốn tiết kiệm tiền, người sử dụng sẽ phải mua loại pin AA có khả năng sạc lại. May mắn là E510 sử dụng điện rất hiệu quả - bạn có thể chụp hơn 700 ảnh mới hết pin.
Có 9 thang giá trị trong dải zoom quang 3,2x của E510. Tuy nhiên, các nút chụp tele và góc rộng hơi "lì", vì thế những cảnh chụp đó trở nên khó khăn hơn. Với tiêu cự 28-91 mm tính theo máy dùng phim 35 mm, những cảnh chụp phong cảnh và các toà nhà lớn sẽ trở nên ấn tượng hơn khi chụp bằng E510. Thông qua nút xoay chọn chế độ, người sử dụng có thể tiếp cận với nhiều tính năng chỉnh tay - từ chế độ phơi sáng ưu tiên độ mở, ưu tiên tốc độ trập cho đến chỉnh tay hoàn toàn.
Máy có cả chế độ lấy nét tự động và chỉnh tay. chế độ chụp cận cảnh, E510 có thể lấy nét đối tượng cách ống kính 2,5 cm. Khoảng lấy nét ở chế độ chụp bình thường là 60 cm tới vô cực. Hệ thống cân bằng trắng không có chế độ chỉnh tay, chỉ có chế độ tự động và 6 chế độ thiết lập sẵn. Độ nhạy sáng thấp nhất là ISO 80 và cao nhất là ISO 800. Tốc độ chụp của máy là 2-1/2.000 giây. Bạn có thể thực hiện đo sáng theo các kiểu tâm điểm, ma trận và ưu tiên trung tâm. Một điểm đáng tiếc là E510 không có chế độ chụp liên tiếp. Máy cũng có khả năng quay video, nhưng tốc độ cũng chỉ đạt 10 hình/giây.
Tốc độ đáp ứng của E510 được đánh giá là "ưu khuyết lẫn lộn". Máy có thời gian khởi động khá nhanh (3,7 giây), đủ thời gian để bạn có thể ghi lại một khoảnh khắc bất ngờ. Thời gian trễ màn trập rất nhỏ, chỉ mất 0,6 giây trong cả môi trường sáng và tối. Thế nhưng, thời gian dừng giữa 2 kiểu ảnh là 3,7 giây và tăng lên 7,6 khi chụp với đèn flash, quá lâu so với tiêu chuẩn của các máy "ngắm và chụp".
Chất lượng ảnh của E510, như đã nói, có nhiều điểm đáng phải bàn. Các ảnh mà máy chụp có xu hướng "thừa" độ phơi sáng, nhưng lại mất chi tiết ở những vùng có nguồn sáng mạnh. Nhiễu xuất hiện khá nhiều, kể cả ở độ nhạy sáng thấp nhất. Hiện tượng viền tím xuất hiện thường xuyên trong những cảnh có độ tương phản ánh sáng mạnh. Trong môi trường tối, hệ thống lấy nét làm việc khó khăn và thường là không chính xác.
Giá bán: 400 USD.
Việt Linh (theo Cnet)