"Ngay từ những ngày đầu, tôi đã thấy Nadal có khả năng thích nghi tốt với sân cỏ", HLV Roig nói về học trò trên trang chủ ATP hôm 13/7. "Nhưng cũng phải mất vài năm để cậu ấy tự tin trên mặt sân này và biến nó thành sở trường. Nadal có một phẩm chất đáng kinh ngạc, làm cậu ấy khác biệt với phần còn lại. Đó là cậu ấy biết cách vượt qua nghịch cảnh. Tôi đánh giá Nadal thuộc diện hay bậc nhất ở Wimbledon. Không có gì phải bàn cãi, khi nói rằng cậu ấy là một trong những người hay nhất lịch sử, trên bất kỳ mặt sân nào".
Nadal từng hai lần đăng quang tại Wimbledon. Ảnh: ES.
Sân cỏ, ban đầu, được xem là sở đoản của Nadal bởi bóng đi nhanh và nảy thấp. Nhưng trong giai đoạn 2006-2011, Nadal năm lần vào tới chung kết Wimbledon và vô địch hai lần.
Từ năm 2012-2017, Nadal liên tục bị loại sớm tại Wimbledon và không năm nào vào đến tứ kết. Tay vợt Tây Ban Nha cải thiện thành tích ở các năm 2018 và 2019, khi đều vào đến bán kết.
"Ở ba kỳ giải gần nhất, cậu ấy chơi thứ tennis tuyệt vời", HLV Roig nói tiếp về Nadal. "Năm 2017, Nadal thua ở vòng bốn trước Muller trong trận đấu mà mọi thứ đã có thể rất khác. Năm đó, tôi tin Nadal chơi đủ tốt để có thể làm nên điều gì đó ở Wimbledon. Hai năm sau, cậu ấy đã cải thiện đáng kể thành tích cũng như lối chơi".
Wimbledon 2020 bị hủy vì Covid-19, nhưng các tay vợt đủ điều kiện dự giải vẫn được hỗ trợ tài chính. Ban tổ chức giải trích ra 12,5 triệu USD từ tiền đền bù bảo hiểm, để chia cho 620 tay vợt. Căn cứ theo bảng thứ bậc ATP và WTA, các tay vợt đáng lẽ dự vòng loại sẽ được hỗ trợ 15.700 USD, còn các tay vợt được dự vòng đấu chính nhận 31.400 USD. Các tay vợt đánh đôi cũng nhận được 7.850 USD.
Nhân Đạt (theo ES)