Nếu đến bất cứ sàn giao dịch chứng khoán nào ở Việt Nam, bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng: Một nhóm người đang tập trung quanh một người nào đó để nghe thông tin một cách rất chăm chú. Tại sao người nói ra các thông tin trên thị trường chứng khoán lại có “hấp lực” đến vậy? Vì ở đây thông tin còn là… “của hiếm” hay nói cách khác là chưa minh bạch. Các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ, lẻ đang rất khó tiếp cận với thông tin, cho nên họ thường đầu tư theo bạn bè hoặc theo ai đó mà họ cho là thạo hơn mình, tạo ra hiện tượng “tâm lý bầy đàn” rất rõ.
Ông Bong ArJonillo - Giám đốc phụ trách về nguồn vốn và kinh tế tại Việt Nam của Citibank cho biết: 5 năm trở lại đây, GDP của Việt Nam đang tăng trưởng tốt, dự trữ ngoại hối tăng ngoạn mục nhưng nhìn vào giao dịch trên thị trường chứng khoán hiện nay, có thể thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã thận trọng và dè dặt hơn bởi thị trường chưa minh bạch lắm.
"Việt Nam phải làm sao có công bố thông tin cụ thể của từng doanh nghiệp trong từng lĩnh vực, từng ngành. Các nhà quản lý phải làm sao để doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán là bức tranh chuẩn xác, các doanh nghiệp phải thể hiện cho các nhà đầu tư thấy họ đang rất ổn và sẵn sàng cho tương lai”, ông nói.
Thực tế, không ít doanh nhân cho rằng, việc công bố các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp là “Vạch áo cho người xem lưng” nên thường né tránh việc này. Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, trong số hơn 100 doanh nghiẹp niêm yết trên sàn TP HCM, hiện vẫn còn hơn 40 doanh nghiệp chưa có website để giao tiếp với nhà đầu tư.
Một số doanh nghiệp khác dù có website nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, vì nhà đầu tư không thể truy cập hoặc nội dung không được cập nhật thường xuyên. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của website với hoạt động của mình. Đồng tình với ý kiến trên, ông Nguyễn Việt Hòa- quản trị website chungkhoanOTC.com cho biết, hiện có khoảng 80% công ty đại chúng chưa sử dụng website một cách hiệu quả hoặc chưa có website để công bố thông tin.
Trong báo cáo mới đây của HSBC, một trong những điểm cần được sớm khắc phục của thị trường chứng khoán Việt Nam chính là nguồn dữ liệu. Nguồn thông tin mà nhà đầu tư có được hiện nay chủ yếu là qua các website của: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của các công ty chứng khoán nhưng ngay tại website của các tổ chức nhà nước nêu trên thì thông tin về doanh nghiệp niêm yết cũng bị phân tán rải rác, đặc biệt là những thông tin về bản cáo bạch mới đây của công ty niêm yết, phần tóm tắt thông tin chung hầu như chưa được cập nhật hoặc thiếu các thông tin chỉ dẫn.
Với đặc trưng như vậy, nhà đầu tư sẽ rất khó khăn để có được thông tin toàn diện và đầy đủ về doanh nghiệp mình cần tìm kiếm; Bên cạnh đó, tuy website của tất cả công ty chứng khoán đều có đăng tải thông tin về cổ phiếu và các doanh nghiệp nhưng cũng không đầy đủ, cập nhật với mục đích làm cho website của các công ty chứng khoán thêm phong phú mà chưa quan tâm đến việc giúp các doanh nghiệp công bố thông tin một cách bài bản, phục vụ cho công tác IR của doanh nghiệp.
Dịch vụ IR của FPTS
Nhận thấy xu hướng tất yếu của thị trường, ngay từ đầu FPTS đã dành cho IR một vị trí quan trọng trong hoạt động tư vấn doanh nghiệp. Với đội ngũ 50 chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm từ các tổ chức trong nước và quốc tế, FPTS có đầy đủ nhân lực để sát cánh cùng doanh nghiệp khách hàng xây dựng hoạt động IR một cách bài bản, chuyên nghiệp: cung cấp đủ thông tin đến đúng đối tượng cần.
Bản chất của hoạt động IR là chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nhưng chia sẻ như thế nào là điều làm không ít chủ doanh nghiệp băn khoăn. Nhà đầu tư có nhu cầu biết cả tin xấu lẫn tin tốt về doanh nghiệp trong khi doanh nghiệp lại chỉ muốn “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”.Chính việc “che đậy” này, thời gian qua đã làm không ít công ty điêu đứng vì tin đồn “có ít suýt ra nhiều”. Sau những “tai nạn” đó, không ít doanh nghiệp đã nhận ra rằng, khi có thông tin không tốt thì việc chủ động đưa thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tới nhà đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp đỡ thiệt hại rất nhiều.
Để làm tốt hoạt động IR không khó nhưng lại phụ thuộc nhiều vào quan điểm của lãnh đạo, phải đầu tư nhân lực vừa có chuyên môn về tài chính lại vừa có nghiệp vụ về truyền thông. Theo lời khuyên của các chuyên gia thì, các doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ tư vấn IR của các công ty chứng khoán để có thể thực hiện công việc này một cách bài bản và không ngắt quãng.
Hiểu rõ mối quan tâm của công chúng đối với doanh nghiệp, dịch vụ IR của FPTS sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo được mối quan hệ cung- cầu về thông tin giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng liên quan, củng cố lòng tin của công chúng với doanh nghiệp. Để hỗ trợ doanh nghiệp công bố thông tin một cách hiệu quả nhất, FPTS sẽ giúp doanh nghiệp công bố thông tin IR trên công cụ EzSearch- một cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin độc lập, khách quan chuyên nghiệp. Nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể khai thác thông tin của sản phẩm này thông qua website: www.fpts.com.vn.
Ông Lục Đình Vinh- Giám đốc CNTT của FPTS cho biết, EzSearch là một “siêu thị thông tin” chuyên biệt về chứng khoán được sắp xếp logic, hệ thống và nhất quán. Xây dựng một hệ thống thông tin đồ sộ như EzSearch, FPTS hướng tới hai mục đích: Thứ nhất là: Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, tạo dựng EzSearch trở thành địa chỉ đầu tiên trong tâm trí nhà đầu tư mỗi khi cần tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến chứng khoán.
Để có nguồn thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp, FPTS sẽ ký hợp đồng cung cấp thông tin với các doanh nghiệp chứ không chỉ sưu tầm thông tin mà các doanh nghiệp cung cấp theo quy định trên các nguồn trung gian. Thứ hai là: EzSearch cũng đồng thời là một trong những công cụ của FPTS để công bố thông tin khi thực hiện dịch vụ IR cho các doanh nghiệp. Thông tin công bố trên EzSearch sẽ nhanh chóng đến với đông đảo nhà đầu tư.
Theo ông Theo ông Hoàng Linh, Phó giám đốc M & A của FPTS thì, sử dụng dịch vụ IR của FPTS các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí đầu tư xây dựng và vận hành website, chi phí trả lương cho đội ngũ nhân sự trong khi vẫn thực hiện được công tác IR một cách hiệu quả, chuyên nghiệp. Đó là chưa kể đến việc doanh nghiệp tuyển dụng được chuyên viên có chuyên môn giỏi trong tình trạng khát nhân lực như hiện nay là rất khó khăn.
Ngoài ra, để website của doanh nghiệp trở thành một địa chỉ hấp dẫn nhằm đảm bảo mọi thông tin của doanh nghiệp kịp thời đến được với đông đảo nhà đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư kinh phí khá lớn để xây dựng website và vận hành nó. Nếu một website không được cập nhật thường xuyên với khối lượng thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng thì nó không khác gì.....một người sống thực vật, có xác mà không có hồn.
Ước tính, chi phí trong năm đầu để xây dựng website và trả lương cho đội ngũ nhân sự phục vụ cho công tác IR của doanh nghiệp có thể lên tới 1 tỷ đồng. Vì thế, việc sử dụng dịch vụ IR của các nhà cung cấp chuyên nghiệp có công cụ công bố thông tin hiệu quả là một lựa chọn khôn ngoan của doanh nghiệp. Gắn liền với thương hiệu FPTS, với khối lượng thông tin ngành, doanh nghiệp, kinh tế…. phong phú, chắc chắn khi đi vào hoạt động Ezsearch sẽ trở thành địa chỉ ưa thích của nhà đầu tư mỗi khi cần tìm kiếm thông tin, giải quyết tốt chức năng IR cho doanh nghiệp công bố thông tin.
(Nguồn FPTS)