Theo ông Hoàng Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty FPT Telecom, dự kiến trong tháng 5/2014 sẽ nâng băng thông đường truyền Internet tại 57 tỉnh thành phố trong toàn quốc với giá cước vẫn giữ nguyên. Công ty đang có các gói dịch vụ với băng thông Mega Save - 3Mbps, Mega You - 6Mbps, Mega Me - 8Mbps, sau khi nâng lên sẽ đạt mức tương ứng là Mega Save - 5Mbps, Mega You - 8Mbps, Mega Me - 10Mbps, tức là mức tăng cao nhất khoảng 1,7 lần.

"Chúng tôi dự kiến sẽ chia quá trình nâng băng thông thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tại khoảng 15 tỉnh, thành phố lớn. Giai đoạn hai với 25-30 tỉnh thành tiếp theo, và giai đoạn 3 cho tất cả các tỉnh thành còn lại. Chi tiết các tỉnh thành được nâng băng thông theo từng giai đoạn được đăng tải trên website của FPT Telecom tại địa chỉ: http://www.fpt.vn", ông Kiên chia sẻ.
Người dùng có thể kiểm tra để biết Internet tại gia đình họ đã được nâng cấp hay chưa bằng cách sử dụng các công cụ đo tốc độ đường truyền thông qua một số website có công cụ này như speedtest.net.
Đường truyền có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố kỹ thuật như do sử dụng mạng không dây, dây dẫn từ trạm cung cấp vào gia đình quá dài (hơn 300m) hoặc chất lượng dây dẫn đã xuống cấp. Với những đường truyền ổn định, thông thường tốc độ sẽ đạt tầm 82% so với mức đăng ký trở lên là đạt yêu cầu.

Ông Kiên cho biết việc nâng băng thông đường truyền Internet sẽ giúp FPT Telecom có được những lợi thế cạnh tranh nhất định. Về mặt lý thuyết, con số khoảng 31 triệu người dùng Internet trên tổng số 90 triệu dân cho thấy số lượng khách hàng mới sẽ còn rất nhiều.
Nhưng trên thực tế đa phần người dân vẫn đang sinh sống tại các vùng nông thôn với các hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu thì có vẻ như con số này đã ở mức gần bão hoà. Vì vậy các nhà cung cấp hiện nay sẽ "giằng co" trong khoảng 30-40 triệu người dùng Internet chủ yếu, cơ hội phát triển khách hàng mới không còn quá nhiều tiềm năng như xưa.
"Sự phát triển của các dịch vụ cung cấp nội dung, đặc biệt là sự phát triển của các mạng xã hội, hoạt động giao dịch trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet đã đẩy nhu cầu về băng thông của khách hàng lên cao. Do vậy, chúng tôi chọn hướng nâng băng thông để đáp ứng nhu cầu này, qua đó sẽ chăm sóc tốt hơn khách hàng hiện có và sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút người dùng mới", ông Kiên phân tích.

Đối với xu hướng phát triển cáp quang cho Internet, ông Kiên nhận xét riêng về tốc độ đường truyền, cáp quang sẽ vượt trội so với cáp đồng gấp nhiều lần. Tuy nhiên, nó cũng có hạn chế khi đòi hỏi nhà cung cấp phải đầu tư hạ tầng ban đầu rất lớn và giá cước dịch vụ cũng cao hơn cáp đồng rất nhiều.
Căn cứ vào mức sử dụng của khách hàng hiện nay, FPT Telecom đánh giá chắc chắn rằng đường truyền Internet cáp đồng sẽ vẫn là lựa chọn tối ưu cả về tốc độ lẫn giá cước cho khách hàng trong khoảng 5-10 năm nữa.
"Tuy nhiên trong vài năm tới, khi các dịch vụ đi kèm với Internet như chia sẻ dữ liệu tốc độ cao, truyền hình trực tuyến, hội nghị trực tuyến, giám sát an ninh trực tuyến… phát triển mạnh thì khi đó đường truyền cáp quang mới thực sự có sức cạnh tranh và cần thiết", ông Kiên nhấn mạnh.
Minh Trí