![]() |
Fowler (giữa) đợi chờ khá lâu cho chức vô địch PGA Tour đầu tiên. |
Rickie Fowler, Points và McIlroy cùng đạt 14 gậy âm sau 72 vòng đấu chính thức, nên buộc phải chơi play-off có áp dụng luật cái chết bất ngờ để phân định thắng bại. Tại đây, Fowler - xếp hạng 39 thế giới - có cú gài bóng tuyệt đẹp rót xuống cách miệng hố chỉ chừng 1,2 mét.
Sức ép lên Fowler - cùng 23 tuổi như McIlroy - dường như tan biến khi khi chứng kiến cả hai đối thủ bỏ lỡ cơ hội giành birdie sau những cú đẩy dài. Đến lượt đánh của mình, anh dễ dàng kiếm birdie để giành chức vô địch PGA Tour đầu tiên sau 67 giải kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 2009.
"Tôi không muốn chọn đấu pháp an toàn lúc đó", Fowler chia sẻ. ''Tôi nhắm về phía bên phải hố với dự liệu chiều gió thổi từ bên phải. Nếu cú đánh hoàn hảo, tôi sẽ đưa được bóng xuống phía phải lỗ cờ và tôi đã làm được".
Thất bại nhưng vị trí thứ hai cũng đủ giúp McIlroy giành lại ngôi vị số một trên bảng xếp hạng thế giới từ tay Luke Donald - người không dự giải Wells Fargo Championship năm nay.
>> Xem clip những cú đánh đẹp nhất ở vòng cuối
Trong số ba golf thủ cuối cùng Fowler đạt thành tích tốt nhất ở ngày thi đấu thứ tư với 3 gậy âm 69. McIlroy sử dụng 70 gậy, còn con số tương ứng của Points là 71.
Trước đó cả ba golf thủ đều bỏ lỡ cơ hội sớm kết thúc giải ngay trong những hố đánh chính thức. Bước vào vòng đấu cuối với lợi thế một gậy dẫn trước, nhưng Points đã làm khó mình khi đánh bóng vào hố cát để rồi mắc bogey. McIlroy cũng đẩy hỏng khoảng cách 4,5 mét ở hố 18.
Trong khi đó, cơ hội của Fowler trôi đi từ hố 16, khi bóng chuyển từ hố cát trên fairway sang hố cát trước mặt green. Anh mắc bogey sau khi cần đến hai cú đẩy từ khoảng chừng 3 mét. Tuy nhiên, golf thủ người Mỹ đã biết sửa sai và giành chiến thắng trong vòng play-off.
Người đánh tốt nhất hôm qua là golf thủ số 3 thế giới Lee Westwood với 6 gậy âm (nâng thành tích tổng lên 11 gậy âm) - trong đó có một eagle ở hố 7 par-5 và 4 birdie. Anh chia sẻ vị trí thứ 5 với Ben Curtis và Ryan Moore.
Doãn Mạnh