Cuộc tranh cãi về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục làm lợi cho các hãng sản xuất ôtô Mỹ trong tháng trước.
Trong tháng mười, lượng xe bán ra của Ford Motor và General Motors (GM) tại nước này lần lượt tăng 48% và 14%. GM hôm 5/11 cho biết họ và các liên doanh của họ đã bán được 251.812 xe tại Trung Quốc, thiết lập một kỷ lục đối với tháng 10 và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến hết tháng mười năm nay, GM và các liên doanh của hãng này ở Trung Quốc đã bàn giao 2,33 triệu chiếc, tăng 10,5% so với một năm trước và cũng lập một kỷ lục đối với khoảng thời gian này.
Trong khi đó, Ford, hãng đang cố gắng tăng công suất để bắt kịp các hãng khác tại Trung Quốc, đã bán được 60.518 tại thị trường này, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh số tháng kỷ lục thứ hai liên tiếp của Ford ở Trung Quốc.
Như vậy trong 10 tháng đầu năm, Ford bán được tổng cộng 221.000 xe tại thị trường lớn nhất thế giới, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những thông tin trên xuất hiện vào đúng thời điểm các hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản, mà đáng chú ý nhất là Toyota Motor, đã điều chỉnh giảm dự báo doanh số hàng năm của các hãng này ở Trung Quốc.
Lượng xe bán ra của Toyota tại Trung Quốc trong tháng chín và tháng mười vừa qua sụt giảm gần 50%, trong khi Nissan giảm 41% vào tháng trước.
Theo VietnamPlus