Thứ ba, 11/2/2025
Thứ bảy, 19/9/2020, 11:25 (GMT+7)

Ford F-450 Super Duty – bán tải hạng nặng giá hơn 6 tỷ đồng

Mẫu xe bán tải đầu tiên về Việt Nam dài tới gần 7 m, nặng gần 3,9 tấn, 6 bánh, là phiên bản Limited cao cấp nhất.

Ford F-450 Super Duty nằm trong F-Series Super Duty của hãng xe Mỹ, được giới thiệu vào năm 1998 và đánh dấu sự bổ sung của dòng bán tải hạng nặng. Dòng Super Duty có sự khác biệt lớn với F-150 như khung gầm và hệ thống treo cho phép chịu tải lớn hơn và tăng khả năng kéo, đồng thời chiều dài của xe tăng lên đáng kể. Mẫu xe trong bài thuộc phiên bản 4x4 Crew Cab Limited, thế hệ thứ tư, đời 2018.

Tổng thể, F-450 Super Duty gây ấn tượng bởi thân hình cỡ lớn, chiều dài lên tới 6.761 mm, chiều rộng 2.438 mm, chiều cao 2.057 mm và chiều dài cơ sở 4.400 mm. Trọng lượng 3,9 tấn và khả năng kéo lên tới 13,6 tấn. Toàn bộ kính lái và kính cửa sổ đều có khả năng chống tia UV, riêng kính hàng ghế phía sau được làm tối màu.

Đầu xe hầm hố với lưới tản nhiêt và hai thanh kim loại mạ crôm đặt đối xứng logo. Cụm đèn pha LED Quad Beam hiện đại. Cản trước to bản tích hợp đèn sương mù và hai móc kéo. Nóc xe và gương chiếu hậu kéo dài tích hợp đèn xi-nhan và đèn ngủ. Nắp ca-pô xuất hiện nhiều đường gân dập nổi tương đồng thân xe, làm tăng vẻ khoẻ khoắn cho chiếc xe.

Đuôi xe trang bị đèn hậu LED tích hợp radar cảm biến, dưới cản sau có thêm rơ-móoc giúp dễ dàng kéo thêm du thuyền hoặc nhà di dộng. Bánh sau là dạng bánh đôi với 4 bánh, tăng khả năng chịu tải. Ngoài ra, khi cài số lùi, đuôi xe phát ra tiếng còi nhằm cảnh báo phương tiện phía sau.

Thùng hàng phía sau rộng rãi, sức chứa 2.400 lít. Cốp mở điện có hỗ trợ lực, tích hợp bậc thang và tay vịn. Hai bên trong thùng có thêm ván dốc đi kèm nhằm hỗ trợ vận chuyển đồ đạc lên xe.

Bộ la-zăng thiết kế đặc biệt ở phía trước/sau tích hợp khoá trung tâm, kích thước 19,5 inch. Xe sử dụng lốp của Continental dày dặn, tăng khả năng đi nhiều địa hình khác nhau. Phía bên trong là hệ thống treo monobeam với trục mở rộng.

Nội thất của F-450 Super Duty pha trộn giữa hai tông màu kem và nâu, đi kèm các đường chỉ trắng tinh tế. Một số chi tiết khác được hoàn thiện từ gỗ, kim loại và crôm. Vô-lăng ba chấu tích hợp cần số và các phím rảnh tay. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch cùng hệ thống Sync 3, tích hợp Apple CarPlay, Android Auto và Bluetooth. Phía dưới có nhiều nút bấm điều chỉnh tiện ích đi kèm núm xoay gài cầu 3 vị trí và ổ cắm AC110V công suất 400W.

Phía sau vô-lăng là màn hình điện tử kết hợp 2 đồng hồ analog, hiển thị nhiều thông tin trên xe, đặc biệt là góc đánh lái và thông tin về tính năng offroad.

Một số tiện ích giải trí khác xuất hiện trên xe bao gồm điều hoà tự động 2 vùng, hệ thống loa cao cấp của Sony, đèn Ambient Light, hiển thị nhiệt độ bên ngoài và két sắt đóng mở bằng khoá số đặt phía dưới bệ tì tay phía trước.

Toàn bộ nội thất của F-450 Super Duty sử dụng da Camelback 2 tông màu, hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng tích hợp hệ thống sưởi/làm mát/massage. Trần xe trang bị cửa sổ trời Panorama cách nhiệt.

Hàng ghế sau rộng rãi và thoải mái, tích hợp chế độ sưởi và có sẵn ổ cắm AC110V 400W cùng 2 cổng USB. Ngoài ra, cửa sổ phía sau có thể đóng mở thông qua nút ấn bên trong cabin.

Ford F-450 Super Duty sử dụng động cơ dầu diesel Power Stroke 6,7 lít V8. Công suất 450 mã lực và mô-men xoắn 1.268 Nm đi kèm hộp số tự động TorqShift 6 cấp cùng nhiều chế độ lái khác nhau. Khi xe không tải, khả năng tăng tốc từ 0 – 96 km/h trong 8 giây.

Một số tính năng an toàn trên xe gồm: hệ thống kiểm soát áp suất lốp, kiểm soát hành trình, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ đỗ xe phía sau, cảnh báo giao thông phía sau, đèn pha tự động, phát hiện điểm mù với cảm biến radar, 7 camera cho góc nhìn 360 độ và 6 túi khí.

Tại Mỹ, F-450 Super Duty Limied có giá từ 85.900 USD. Tại Việt Nam, xe được một showroom tư nhân ở Hà Nội bán với mức giá hơn 6 tỷ đồng.

Minh Quân