"Messi đã nói rằng viễn cảnh lý tưởng nhất là cậu ấy ở lại và kết thúc sự nghiệp ở Barca", Font nói với Mundo Deportivo. "Ngay cả khi tức giận với lãnh đạo Barca hè 2020, Messi cũng nói cậu ấy luôn khao khát chiến thắng và cạnh tranh danh hiệu. Barca sẽ có khả năng cạnh tranh với một người như Xavi. Mối quan hệ với Xavi sẽ giúp Messi cảm thấy thoải mái. Khi đó, chúng tôi sẽ có nhiều lựa chọn cho tương lai".

Xavi (trái) là quân bài chủ lực để Font tranh cử chủ tịch Barca. Ảnh: Tribuna
Font đang đứng thứ hai trong cuộc đua giành ghế Chủ tịch Barca, dù kém một khoảng xa so với Joan Laporta. Từ khi mới tranh cử, Font đã muốn đưa Xavi về dẫn dắt Barca, ngay cả khi Koeman vẫn đương nhiệm. "Những ngày này, tôi nói chuyện với Xavi còn nhiều hơn với vợ tôi", Font nói.
Cuộc bầu cử Chủ tịch Barca dự kiến diễn ra ngày 25/1. Ngoài Laporta và Font, chỉ còn Toni Freixa vào vòng tranh cử cuối cùng. Emili Rousaud rút lui vì không đủ khả năng chiến thắng, và ông dự kiến sẽ ủng hộ Freixa. Font tự tin ông sẽ thắng, và công việc đầu tiên là gọi điện cho Messi. Ông nói: "Điều đầu tiên tôi sẽ làm ngày 25/1 là lập kế hoạch cho 100 ngày đầu tiên. Vào ngày đầu tiên, tôi sẽ gọi ngay cho Messi".
Trong cuộc bỏ phiếu để chọn ra ứng viên, Laporta nhận 9.625 phiếu hợp lệ. Font đứng thứ hai với 4.431 phiếu, còn Freixa được 2.634 phiếu. Chiến dịch tranh cử và tranh luận giữa các ứng viên bắt đầu từ thứ Sáu 15/1, kéo dài một tuần.
Hoàng An (theo Mundo Deportivo)