Cách đây một tuần, Barca còn ít hơn Real bảy điểm. Tuy nhiên, việc đại kình địch thua Espanyol 0-1 và hòa Atletico 1-1 giúp thầy trò Flick thu hẹp đáng kể khoảng cách. Hiện, họ vẫn xếp thứ ba với 48 điểm, nhưng chỉ còn kém Real hai điểm và Atletico một điểm.
"Vị thế tốt hơn trước, nhưng chúng tôi vẫn chỉ nên dựa vào chính mình", nhà cầm quân người Đức nói sau trận thắng Sevilla 4-1 tối 9/2. "Điều quan trọng là phải tiếp tục chiến thắng. Chúng tôi không nên trông chờ vào các đội bóng khác".
![HLV Flick chỉ đạo trong trận Sevilla 1-4 Barca tối 9/2. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2025/02/10/flick4-1739162715-9624-1739162831.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PpIakqxBu2QZCLWwzFHMBg)
HLV Flick chỉ đạo trong trận Barca thắng Sevilla 4-1 ở La Liga tối 9/2. Ảnh: Reuters
Trên sân Sanchez Pizjuan hôm qua, hai đội giằng co và ghi hai bàn trong 10 phút đầu. Sang hiệp hai, Barca ghi hai bàn để vượt lên dẫn 3-1, trước khi Fermin Lopez nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 61. Trong thế 10 chống 11, đội bóng của Flick gặp không ít khó khăn, nhưng vẫn đứng vững, thậm chí ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 89 nhờ công Eric Garcia.
Theo HLV người Đức, các cầu thủ Barca đã chơi tốt trong hiệp một, đầu hiệp hai cũng như nỗ lực bảo vệ chiến thắng sau khi mất người. Ông đánh giá bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Fermin Lopez mang ý nghĩa quyết định.
"Trong hiệp hai, chúng tôi đã có một số điều chỉnh nhỏ. Chúng tôi chơi có nhịp điệu hơn, nhanh hơn. Tôi rất tự hào về đội bóng của mình. Sau khi mất người, họ đã phòng ngự chặt chẽ với sơ đồ 4-4-1", Flick nói thêm.
Barca sẽ không phải thi đấu cho đến trận tiếp Rayo Vallecano ngày 17/2. Do đó, Flick thưởng cho các cầu thủ ba ngày nghỉ. Ông hy vọng các học trò có thể thư giãn và "không làm chuyện gì ngốc nghếch".
Về trường hợp của Ansu Fati, người không được góp mặt ở trận đấu vừa qua, Flick cho hay: "Tôi đã nói chuyện một cách chân thành với cậu ấy. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng hoàn hảo như ý, nhưng Fati đang rất gần cơ hội thi đấu. Điều đó rất quan trọng. Tôi từng thấy cậu ấy thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, và đó là những gì tôi mong chờ".
Thanh Quý (theo MD)