"Hiện tại, chúng tôi cần có động thái quyết liệt, xin dừng đầu tư vào đội bóng, bàn giao lại cho Tỉnh", ông bầu Trịnh Văn Quyết chia sẻ ngày 15/11.
Tập đoàn FLC nhận đội bóng hồi tháng 6/2015. Với nhà tài trợ mới, đội bóng xứ Thanh đổ nhiều tiền chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như tiền đạo Omar, tuyển thủ Minh Tuấn, Hoàng Thịnh...để chinh phục chức vô địch V-League, nhưng bất thành. Thành tích tốt nhất của đội là hai mùa giải gần đây đều chỉ là vị trí á quân.
"Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng đội bóng không thể vô địch. Có làm nữa cũng không vô địch, thì nên dừng", bầu Quyết nói thêm.
Bên cạnh việc thành tích chưa được như mong đợi, bầu Quyết còn bức xúc vì chuyện thuế. Doanh nhân này cho hay đã đầu tư 120 tỷ vào đội bóng trong năm qua. Nhưng số tiền này vẫn bị đánh thuế, vì Tỉnh không ưu đãi. Theo danh sách của Cục thuế Thanh Hoá, CLB bóng đá Thanh Hóa là đơn vị nợ thuế lớn nhất tỉnh trong đợt hai năm 2018, lên tới gần 40 tỷ đồng.
Theo ông Trịnh Văn Quyết, nguyên nhân lớn nhất khiến FLC quyết định không đồng hành cùng đội bóng nữa là vì bị mang tiếng. "Người địa phương nói FLC vào nhận đội bóng là để được ưu ái. Thực tế không có ưu ái gì. Tất cả dự án đầu tư vào Thanh Hoá đều là những điều Tỉnh mời gọi nhưng không ai làm, và chúng tôi làm. Chúng tôi làm gì công ích cũng cần được ghi nhận. Chúng tôi xin chấm dứt để bảo vệ thương hiệu. Chúng tôi không thể để thương hiệu của mình bị bôi bẩn".
Ông Quyết tiết lộ FLC đã ba lần gửi công văn xin trả đội bóng cho Thanh Hóa. Nhưng Tỉnh vẫn muốn doanh nghiệp này đầu tư, nên mọi chuyện chưa thể giải quyết dứt điểm.
Lâm Thỏa