Ông Tanasijevic đến Thanh Hóa từ mùa 2021, để làm trợ lý cho HLV đồng hương Ljupko Petrovic. Đầu mùa 2023, Tanasijevic làm Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Thanh Hóa, giúp đội U19 vô địch và đội U21 vào tứ kết Quốc gia.
Đôi bên không gia hạn sau khi hết hợp đồng vào tháng 10/2023, và ông Tanasijevic cũng không có ý kiến gì về tiền bạc. Nhưng sau đó, nhà cầm quân Serbia này kiện CLB Thanh Hóa lên FIFA vì cho rằng không được thanh toán đầy đủ tiền lương, trong đó có bị cắt giảm lương năm 2021 do dịch Covid-19.
Tuy nhiên, khi đó, giống nhiều CLB khác, Thanh Hóa đề xuất cắt giảm phần trăm lương các thành viên, do các giải bóng đá quốc nội bị hủy.

Ông Tanasijevic (áo đỏ) khi làm trợ lý cho HLV Petrovic (áo xanh) tại CLB Thanh Hóa vào tháng 6/2021. Ảnh: CLB Thanh Hóa
Ngày 25/3, FIFA phán quyết cấm Thanh Hóa đăng ký cầu thủ mới trong ba kỳ tiếp theo. Khi FIFA đưa ra phán quyết có lợi cho cựu HLV, phía Thanh Hóa xác định có sơ hở trong thỏa thuận. Vì vậy, đội không kháng cáo mà chấp nhận trả tiền đền bù, để tránh mất thêm các khoản tiền khác nếu kéo dài vụ việc.
Theo một nguồn tin của VnExpress, đội bóng xứ Thanh đã thanh toán đầy đủ tiền cho HLV Tanasijevic, và hiện chờ án cấm được FIFA gỡ bỏ.
Không phải lần đầu Thanh Hóa phải đền bù tiền cho HLV và cầu thủ sau khi bị kiện lên FIFA. Đội từng phải nộp hơn 470.000 USD (tương đương 12 tỷ đồng), vì vi phạm hợp đồng với ngoại binh Igor Jelic, Idrissa Sega Cisse, Gramoz Kurtaj và HLV Fabio Lopez.
Trong mùa giải 2024-2025, CLB Khánh Hòa cũng phải trả 27.900 USD cho Mamadou Guirassy, để gỡ án cấm đăng ký cầu thủ trong ba kỳ chuyển nhượng hồi tháng 8/2024.
Đến tháng 10/2024, HAGL cũng bị cấm chuyển nhượng, do FIFA xử thua kiện Martin Dzilah. HAGL phải đền 29.000 USD để gỡ án cấm. Tuy nhiên, HAGL không nhận sai mà mời công an vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán vào ngày 11/1, đôi bên đạt thỏa thuận hòa giải và không tiết lộ chi tiết vấn đề tài chính.
Hiếu Lương