Ủy ban kỷ luật của FIFA thông báo án phạt vào tối nay. Bảy cầu thủ vi phạm gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (gốc Argentina), Joao Figueireido (gốc Brazil) và Hector Hevel (gốc Hà Lan).
Malaysia nhập tịch cho nhóm cầu thủ này nhờ chính sách liên quan dòng máu lai từ thời ông bà và đăng ký thông tin với FIFA. Tất cả đều thi đấu cho Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6/2025.

Joao Figueireido (số 14) và Rodrigo Holgado (số 19) trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT
"FIFA đã nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tư cách tham dự của bảy cầu thủ này", thông báo của FIFA có đoạn. "FAM đã sử dụng tài liệu giả mạo để đưa họ vào sân thi đấu".
FIFA cho biết đã đánh giá tất cả bằng chứng trong hồ sơ và đưa ra án phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 11,5 tỷ đồng, với FAM. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, cùng án cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng, kể từ ngày có quyết định là 26/9.
Ủy ban kỷ luật FIFA cũng chuyển vấn đề này lên Tòa án bóng đá của FIFA để xem xét. FAM và các cầu thủ cũng đã được thông báo về quyết định kỷ luật kể trên.
FAM có quyền kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA. Họ cũng có 10 ngày để yêu cầu một quyết định có lý do đầy đủ, và nếu được, yêu cầu này sẽ được đăng tải lên trang tin của Ủy ban kỷ luật FIFA.
Nhiều khả năng FAM và tuyển Malaysia sẽ còn nhận thêm án phạt trong tương lai, trong đó có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đây là giải đấu do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức.

Tiền vệ Hector Hevel (số 13) thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT
Từ tháng 3, Malaysia đã giới thiệu Hector Hevel và Gabriel Palmero. Cả hai đều thi đấu ở trận thắng Nepal 2-0 tại lượt ra quân bảng F vòng loại cuối.
Hevel sinh năm 1996, mang ba dòng máu Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Anh sinh tại Hà Lan và trưởng thành từ lò ADO Den Haag, rồi được lên đội một giai đoạn 2014-2017, thi đấu 11 trận ở giải VĐQG Hà Lan. Sau đó, anh chơi 113 trận cho CLB AEK Larnaca (Đảo Síp) giai đoạn 2017-2020, với danh hiệu Cup Quốc gia và Siêu cup Quốc gia 2018. Đến giữa mùa 2020, tiền vệ này chơi cho Andorra ở hạng Ba Tây Ban Nha, cùng đội lên hạng Nhì mùa 2022-2023, rồi sang Cartagena cùng hạng.
Đầu năm 2024, Hevel khoác áo Guangxi Pingguo Haliao ở giải hạng Nhất Trung Quốc, trước khi đến Portimonense của Bồ Đào Nha.
Hậu vệ trái Palmero sinh năm 2002, và đã thi đấu tám trận cho Tenerife B ở giải hạng Tư Tây Ban Nha 2024-2025. Anh trưởng thành ở lò Las Palmas, trước khi được cho mượn thi đấu trong màu áo các đội trẻ ở xứ bò tót, như SD Tenisca, Segoviana và giờ là Unionistas.

Trung vệ Facundo Garces thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT
Đến tháng 6, Malaysia đón thêm Garces, Machuca, Holgado, Irazabal và Figueireido.
Machuca được định giá cao nhất với 2,85 triệu USD, trên trang thống kê chuyển nhượng Transfermakt. Tiền đạo cánh sinh năm 2000 trưởng thành từ bóng đá trẻ Argentina, rồi thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2020 cho Union Santa Fe. Đến 2023, anh sang Brazil chơi cho Fortaleza, trước khi được đem cho Velez Sarsfield (Argentina) mượn đầu năm nay. Anh đã ghi 15 bàn sau 134 trận.
Holgado trưởng thành từ bóng đá trẻ Argentina, bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2014 cho Almagro tại giải hạng Tư. Sau đó, anh ghi 75 bàn sau 202 trận từ năm 2017 khi thi đấu ở các giải VĐQG Mexico, Chile và Colombia. Từ năm 2024, Holgado thi đấu cho CD America – CLB 15 lần vô địch Colombia, và ghi 18 bàn sau 58 lần ra sân đến nay. Riêng mùa này, anh ghi 8 và kiến tạo hai bàn qua 22 trận.
Figueiredo đang khoác áo CLB Thổ Nhĩ Kỳ Basaksehir. Anh đã ghi 12 bàn sau 48 trận mùa này. Tiền đạo được định giá 2,4 triệu USD khởi đầu sự nghiệp ở Brazil, rồi sang Hy Lạp, Lithuania và UAE, trước khi dừng chân ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 đến nay.
Garces sinh năm 1999 thi đấu tại Argentina với 129 trận cho CLB Colon từ năm 2020 đến 2024. Tháng 8/2024, CLB La Liga Deportivo Alaves ký hợp đồng 3 năm rưỡi với Garces, với thời điểm bắt đầu thi đấu từ ngày 1/1/2025. Trung vệ cao 1,88 m đã chơi 10 trận ở La Liga mùa này.
Irazabal sinh năm 1996, trưởng thành ở lò Athletic Bilbao của Tây Ban Nha. Anh chủ yếu thi đấu cho các đội hạng thấp là Sondika, Vitoria, Mirandes, Leioa, Amorebieta. Năm 2022, trung vệ cao 1,87 m chuyển sang Sabah của Azerbaijan. Mùa này, anh ghi một bàn sau 39 trận.
Ở kỳ chuyển nhượng hè, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueireido đã cập bến CLB mạnh nhất Malaysia Johor Darul Tazim (JDT) với tư cách cầu thủ có quốc tịch. Nhiều khả năng JDT cũng liên lụy khi đã dùng các cầu thủ này thi đấu ở AFC Champions League Elite, Cup CLB Đông Nam Á.
Hiếu Lương