Trong tuần này Trưởng phòng điều tra của FIFA Michael Garcia sẽ tiến hành thẩm vấn các quan chức bóng đá Qatar. Dự kiến việc này sẽ kết thúc ngày 9/6, và sau đó sáu tuần ông sẽ nộp báo cáo cuối cùng tới Ủy ban xét xử độc lập.
Nga là quốc gia thắng cử để trở thành nước chủ nhà của World Cup 2018, trong khi Qatar vượt qua các ứng viên khác gồm Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ để giành quyền đăng cai World Cup 2022.
FIFA khẳng định Garcia đã tìm hiểu về những cáo buộc lần này dựa trên một cuộc điều tra trước đây vào Mohammed bin Hammam, khi ông còn đương chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và phó chủ tịch FIFA.

Bin Hammam từng có thời được xem là nhân vật quyền lực thứ hai của bóng đá thế giới. Ảnh: AFP.
Mới đây, tờ Sunday Times (Anh) đã đưa ra cáo buộc cho rằng Bin Hammam đã chi trả tổng cộng năm triệu đôla cho các quan chức bóng đá để họ bỏ phiếu ủng hộ Qatar quê hương ông.
Tờ báo này cũng công bố lại bản báo cáo của tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới PwC, trong đó chỉ ra những hành động bất thường của Bin Hammam trong cuộc chạy đua tới chiếc ghế Chủ tịch FIFA năm 2011. Nhiều khoản được chi bằng tiền mặt, liên quan đến các quan chức bóng đá đồng minh cũng như các nhà lãnh đạo cấp cao trong giới. Bao gồm 250.000 đôla cho cựu Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner vào tháng 3/2008, 303.000 đôla cho các đại diện của AFC từ tháng 6 đến tháng 10/2008, khoảng 380.500 đôla cho các quan chức bóng đá châu Phi để trang trải chi phí cho chuyến viếng thăm trụ sở AFC đặt tại Kuala Lumpur, 14 áo sơmi trị giá 1.983 đôla cho Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từ cửa hàng Lord's Tailor, bộ vest giá 4.950 đôla cho Chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Phi Issa Hayatou cũng từ cửa hàng trên, những chuyến bay và chỗ ở trị giá 4.268 đôla cho cựu thành viên Ban chấp hành FIFA Manilal Fernando.
Tập đoàn PwC cũng chỉ ra rằng có khoảng hai triệu đô được chuyển vào tài khoản của các thành viên AFC nhằm phục vụ cho lợi ích của bên thứ ba. "Những khoản thanh toán đã được thực hiện, có lẽ với tư cách cá nhân của ông Bin Hammam cho một số thành viên AFC và các cá nhân liên quan. Chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân của những khoản thanh toán này", đoạn báo cáo của PwC nêu rõ.
Ủy ban tranh cử World Cup của Qatar đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc của tờ Sunday Times và nhấn mạnh rằng Bin Hammam chưa bao giờ tiến hành các cuộc vận động hành lang trên cương vị đại diện cho tổ chức này. Họ cũng khẳng định sẽ hết sức hợp tác trong quá trình điều tra. "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ quyền đăng cai của Qatar. Luật sư của chúng tôi cũng đang xem xét vấn đề này. Chúng tôi thắng quyền đăng cai giải đấu bởi vì gói thầu mà chúng tôi đưa ra là tốt nhất, và bởi vì đã đến thời điểm cần có quốc gia đầu tiên thuộc khu vực Trung Đông trở thành chủ nhà của một kỳ World Cup", bản thông cáo từ Ủy ban tranh cử World Cup của Qatar cho hay.
Năm 2011, Bin Hammam từng bị tố đưa hối lộ cho các quan chức bóng đá Caribbe trong chiến dịch tranh cử Chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, ông đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc về hành vi "vi phạm nguyên tắc đạo đức trong thể thao" của mình, đồng thời kháng án thành công với lệnh cấm hoạt động bóng đá suốt đời của FIFA. Nhưng đến năm 2012, FIFA đã sử dụng những bằng chứng được PwC cung cấp để khôi phục lại lệnh cấm ban đầu.
Garcia sẽ xem các báo cáo của PwC như một phần của cuộc điều tra dài ngày về các cuộc đấu thầu đăng cai World Cup 2018 và 2022.
Lục Vũ