Trong một thông cáo ra mới đây nhất, một quan chức của FIFA khẳng định: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh, chúng tôi đã đi đến thống nhất như sau: Javier Mascherano có đầy đủ tư cách để được thi đấu cho Liverpool. Điều này có hiệu lực ngay trong thời gian chuyển nhượng hiện tại".
![]() |
Mascherano đã thành công trong "cuộc tháo chạy" khỏi West Ham. |
Với tuyên bố này, Liverpool đã có những yếu tố cần và đủ để có được cầu thủ mà họ theo đuổi bấy lâu nay, ngay trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Trước đó, HLV Rafa Benitez đã không giấu được vẻ hồ hởi khi thông báo về thương vụ này: "Liverpool đã đạt được thỏa thuận mượn Mascherano trong thời gian 18 tháng. Không những vậy, chúng tôi còn có quyền mua đứt cậu ấy từ West Ham nếu cảm thấy ưng ý".
"Tôi luôn muốn có cầu thủ này. Ngay từ hồi cậu ấy còn chơi cho River Plate chúng tôi đã để ý đến rồi. Có thể nói, đó là một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Điều đó ít nhiều đã được kiểm chứng ở World Cup năm vừa qua. Vấn đề duy nhất tôi quan ngại là, liệu cậu ấy có thích nghi được với môi trường bóng đá ở Anh hay không. Nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ rằng, khi đến với Liverpool cậu ấy sẽ làm tốt hơn những gì đã thể hiện trong màu áo West Ham".
Cùng Carlos Tevez, Mascherano chuyển tới sân Upton Park từ 31/8 năm ngoái. Tuy nhiên, trái với sự ồn ào của vụ chuyển nhượng này, cả hai ngôi sao của tuyển Argentina đều thi đấu mờ nhạt. Mascherano thậm chí chỉ được chơi có 6 phút kể từ sau trận West Ham thua Tottenham hôm 22/10 năm ngoái. Quá thất vọng, tiền vệ 22 tuổi thẳng thừng tuyên bố "không thể chịu được nữa" và nhất mực đòi ra đi.
Và Liverpool là một trong những CLB giang tay rộng nhất sẵn sàng đón anh. Nhưng đôi bên đã không thể đến với nhau sớm như mong đợi do vướng phải điều luật của FIFA: không cho phép một cầu thủ thi đấu cho nhiều hơn 2 đội bóng trong khoảng thời gian từ 1/7 năm nay đến 30/6 năm sau. Tuy nhiên, với quyết tâm theo đuổi đến cùng, Liverpool cuối cùng cũng đã tìm ra khe hở luật pháp để "lách". Họ đã vận dụng đến luật lao động của Liên minh châu Âu.
![]() |
HLV Benitez đã được toại nguyện trong thương vụ ông rất tâm huyết. Ảnh: AFP. |
HLV Benitez giải thích: "Giữa luật và điều lệ của FIFA có những khoảng cách rất lớn. Điều lệ là điều lệ. Nhưng luật thì khác. Rõ ràng, nó phải quan trọng hơn. Và các điều lệ bởi vậy phải được vận dụng, thậm chí là thay đổi sao cho phù hợp với từng nước, từng châu lục khác nhau. Cầu thủ là một người lao động. Mà người lao động thì không thể không làm việc. Chẳng ai có quyền cấm anh ta chuyển chỗ làm. Đó là quyền tự do của người lao động, được quy định trong luật của Liên minh châu Âu".
Hà Uyên tổng hợp