![]() |
Lampard sẽ thoải mái đàm phán với các CLB khác từ tháng 7 tới. |
Lampard sẽ là tên tuổi lớn đầu tiên được hưởng lợi từ những điều luật mới về chuyển nhượng mà FIFA ban hành. Theo đó, một cầu thủ được phép tự do đàm phán với các CLB khác sau khi đã thực hiện đầy đủ 3 năm hợp đồng với CLB mà anh ta đang khoác áo. Một quan chức của FIFA đã xác nhận điều này với ký giả của tờ Daily Mail (Anh). Và như vậy, Lampard sẽ được tự do tiếp xúc Real Madrid và Juve - 2 "đại gia" đang xếp hàng chờ chữ ký của anh - từ tháng 7 tới, mà chẳng cần xin phép Chelsea và cũng không lo sợ sẽ bị treo giò vì phạm luật.
Điều 17 và trường hợp của Lampard |
- Điều 17 trong Luật chuyển nhượng của FIFA quy định, một cầu thủ được phép đơn phương kết thúc hợp đồng nếu họ chịu trả một khoản tiền bồi thường cho CLB khi "Thời hạn bảo hộ" hết hiệu lực. "Thời hạn bảo hộ" ở đây được tính bằng 3 năm đầu tiên của hợp đồng mà một cầu thủ dưới 28 tuổi ký với CLB đó. - Hợp đồng hiện tại giữa Lampard với Chelsea được ký từ tháng 6/2004, khi anh mới 26 tuổi. Vì thế, tính đến tháng 6/2007 này, Lampard sẽ hoàn tất "Thời hạn bảo hộ" và được phép tự do đàm phán với các đội bóng khác. - Bất kỳ CLB nào đó muốn ký hợp đồng với Lampard, họ chỉ phải trả cho phía Chelsea một khoản đền bù nhất định, dựa trên giá trị hợp đồng hiện tại của anh. Nếu tính theo mức lương tuần 80.000 bảng được quy định trong hợp đồng trên, số tiền đền bù mà Chelsea nhận được chỉ là 8,3 triệu bảng. |
Trước diễn biến mới này, đội chủ sân Stamford Brigdes ngay lập tức "xuống nước" bằng tuyên bố sẽ khởi động lại quá trình đàm phán với Steve Kutner, người đại diện của Lampard, để thảo luận việc tăng khoản lương tuần 80.000 bảng hiện tại của anh trong ít ngày tới. Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu tiền vệ 28 tuổi này muốn nhận chí ít cũng phải 130.000 bảng mỗi tuần tương tự hai đồng đội Ballack và Shevchenko.
"Chúng tôi muốn mọi khúc mắc về hợp đồng phải được giải quyết trong mùa hè 2006, bởi Lampard rất muốn gắn bó với Chelsea, nhưng họ lại không chấp nhận. Chúng tôi cũng biết rằng đòi hỏi của mình là hoàn toàn hợp lý và sẽ được phía FIFA ủng hộ", Kutner không giấu vẻ hân hoan trước lợi thế mà thân chủ của mình có được nhờ điều luật mới của FIFA.
Trước đó, vị đại diện này đã nhiều lần "bắn tin" sẽ viện dẫn Điều 17 trong Luật chuyển nhượng của FIFA để thúc giục đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng ký hợp đồng mới kèm theo những chế độ đãi ngộ xứng đáng hơn với Lampard. Chẳng những không bị "cóng" trước sự đe nẹt này, Tổng giám đốc Chelsea, Peter Kenyon còn kêu gọi FIFA "xóa bỏ điều luật kể trên và trừng phạt nặng những cầu thủ nào tự ý đàm phán với đội bóng khác khi vẫn còn ràng buộc với đội bóng hiện tại".
![]() |
Peter Kenyon và Chelsea sẽ phải nhượng bộ nếu không muốn Lampard "chuộc mình" và ra đi vào tháng 7 tới. Ảnh: Teamtalk. |
Nói cứng như vậy, nhưng có lẽ sớm muộn gì, Chelsea cũng phải đáp ứng yêu sách của phía Lampard, nếu không muốn thấy trụ cột của mình đi sang CLB khác mà chỉ nhận được mức đền bù bèo bọt 8 triệu bảng - cho 2 năm còn lại trong hợp đồng đã ký giữa hai bên - theo đúng tinh thần của luật FIFA.
* Thêm Juve nhảy vào cuộc đua giành Lampard |
* Chelsea phớt lờ chuyện gia hạn hợp đồng với Lampard |
* Lampard viện dẫn luật FIFA đòi mức lương cao ngất trời |
Q.M.