Nhân vật đầu tiên phải trả giá cho thất bại tại Grand Prix Abu Dhabi là Trưởng nhóm chỉ đạo kỹ thuật đường đua Chris Dyer, người bị đánh giá chịu trách nhiệm lớn trong việc Ferrari để mất danh hiệu quán quân thế giới ở nội dung cá nhân. Thế chỗ sẽ là Pat Fry - cựu giám đốc kỹ thuật của McLaren, người chia tay đội đua nước Anh hồi giữa mùa giải 2010 và gia nhập Ferrari ngay sau đó với cương vị cấp phó cho Aldo Costa, Giám đốc kỹ thuật.
![]() |
| Trưởng nhóm kỹ thuật đường đua Chris Dyer. |
Ở chặng cuối cùng mùa giải vừa qua, tay đua từng hai lần vô địch thế giới Fernando Alonso chỉ cần về đích thứ tư là chắc chắn đăng quang. Tuy nhiên chiến thuật sai lầm cùng sự kém nhanh nhạy của đội ngũ chỉ đạo kỹ thuật khiến tay đua người Tây Ban Nha chỉ về đích thứ 7, trong khi đối thủ Sebastian Vettel giành ngôi nhất chặng qua đó trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử F1 nhờ áp dụng chiến thuật táo bạo tại Grand Prix Abu Dhabi.
Cú vấp ngã của Ferrari khiến nhiều ý kiến đòi hỏi đội đua giàu truyền thống phải có sự thay máu quyết liệt ở bộ máy nhân sự. Ngay cả Chủ tịch Luca di Montezemolo và Giám đốc điều hành Stefano Domenicali cũng phải đối mặt với sức ép từ chức. Làn sóng phản đối mạnh mẽ khiến Domenicali buộc phải tiết lộ Ferrari sẽ có những thay đổi lớn: “Sai lầm này gây thiệt hại lớn và tạo ra những ành hưởng xấu. Ferrari buộc phải sớm có những thay đổi để các sai lầm như vậy không được phép tái diễn”.
Chris Dyer làm việc cho Ferrari từ năm 2001. Ông từng là kỹ sư đường đua của Michael Schumacher và Kimi Raikkonen trước khi được thăng chức Trưởng nhóm chỉ đạo kỹ thuật đường đua kể từ năm 2009.
Minh Phương
