* Đức - Bồ Đào Nha: 2h ngày 5/6, giờ Hà Nội.
"Tôi sẽ trả lời, và yêu cầu các bạn đừng hỏi tôi về việc này nữa", Fernandes nói ngày 3/6 trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp Đức ở bán kết Nations League. "Chủ tịch của Al Hilal gọi cho tôi cách đây một tháng về vấn đề này. Tôi đã dành thời gian để suy nghĩ về tương lai. Đề nghị từ Al Hilal rất tham vọng. Nhưng CLB không sẵn sàng bán tôi, trừ khi tôi muốn rời đi, và đó không phải là vấn đề tài chính. Tôi cũng nói chuyện với Amorim. Trong suốt thời gian này ông đã thuyết phục tôi đừng rời đội".

Bruno Fernandes (áo đỏ) trao đổi với HLV Ruben Amorim trong trận Man Utd thua Tottenham 0-1 ở chung kết Europa League trên sân San Mames, thành phố Bilbao, Tây Ban Nha ngày 21/5/2025. Ảnh: Reuters
Theo ESPN, Al Hilal sẵn sàng trả 135 triệu USD phí chuyển nhượng cho Man Utd và đề nghị với lương 28 triệu USD mỗi mùa cho Fernandes. Man Utd từng được cho sẽ chấp nhận đề nghị này, do đang khó khăn tài chính. Al Hilal không định đưa ra lời đề nghị chính thức cho đến khi Fernandes "bật đèn xanh".
Nhưng sau quá trình thảo luận với gia đình và CLB, tiền vệ Bồ Đào Nha quyết định ở lại Man Utd.
"Chủ tịch Al Hilal rất tuyệt vời. Ban đầu, chúng tôi không nói về tiền", Fernandes cho biết. "Sau đó, tôi đã nói chuyện với vợ và gia đình. Cô ấy hỏi tôi mục tiêu cá nhân của tôi trong sự nghiệp là gì. Cô ấy luôn ủng hộ tôi. Tôi muốn ở lại thi đấu đỉnh cao, chơi ở các giải đấu lớn, vì tôi vẫn cảm thấy có khả năng làm điều đó. Tôi muốn tiếp tục hạnh phúc, làm những gì tôi thích nhất".
Fernandes 30 tuổi, gia nhập Man Utd hồi tháng 1/2020 với giá ban đầu 62 triệu USD. Sporting Lisbon có thể nhận được nhiều hơn con số này, vì tiền vệ Bồ Đào Nha đã thể hiện tốt, vượt kỳ vọng "Quỷ đỏ". Anh đã ghi 98 bàn trong 290 trận cho Man Utd, bốn lần là cầu thủ hay nhất mùa giải của đội bóng. Fernandes cũng hai lần đoạt giải Vua phá lưới Europa League, tạo ra nhiều cơ hội nhất Ngoại hạng Anh kể từ khi anh xuất hiện.
Sau thất bại ở chung kết Europa League, Fernandes từng nói rằng khả năng ra đi của anh phụ thuộc vào Man Utd. Điều đó có nghĩa nếu "Quỷ đỏ" muốn bán, tiền vệ sinh năm 1994 mới xem xét chuyện đi hay ở.
Hôm nay, Bồ Đào Nha sẽ gặp chủ nhà Đức ở bán kết Nations League tại Allianz Arena, Munich. Nếu thắng, họ sẽ gặp Pháp hoặc Tây Ban Nha ở chung kết ngày 8/6, cũng tại Allianz Arena.
Fernandes đặt quyết tâm vô địch, dù thừa nhận Nations League không quan trọng bằng World Cup hay Euro. "Đoạt danh hiệu cùng đội tuyển luôn quan trọng", tiền vệ 30 tuổi nói. "Nếu không, chúng tôi sẽ không có những cầu thủ giỏi nhất cho giải đấu này và sẽ không cố gắng làm mọi thứ có thể để vào chung kết".
Hồng Duy (theo ESPN)