Sau chiến thắng tối qua trước Chelsea, trên chấm 11 mét, Alex Ferguson đã trở thành HLV thứ tư đoạt được hai chức vô địch Champions League trong sự nghiệp cầm quân. Làm được như vậy, trước ông, chỉ có Ottmar Hitfeld (cùng Borussia Dortmund và Bayern Munich), Vicente Del Bosque (Real Madrid) và Carlo Ancelotti (Milan).
![]() |
| Alex Ferguson ngày càng già nhưng chiến thuật của ông vẫn vô cùng hữu dụng. |
Nếu tính rộng trong lịch sử Cup C1, khi giải đấu danh giá này còn chưa thay đổi thể thức để tạo tính hấp dẫn và mở rộng cơ hội cho các đội không giành ngôi quán quân quốc gia thì ngoài 4 vị nói trên, còn có 12 chiến thuật gia khác cũng từng vô địch châu Âu ít nhất hai lần, gồm: Jose Villalonga, Luis Carniglia, Miguel Munoz (Real Madrid), Bela Guttmann (Benfica), Helenio Herrera (Inter), Ernst Happel (Feyenoord và Hamburg), Nereo Rocco (Milan), Stefan Kovacs (Ajax), Dettmar Cramer (Bayern Munich), Bob Paisley (người duy nhất vô địch 3 lần, cùng Liverpool), Brian Clough (Nottingham Forrest) và Arrigo Sacchi (Milan).
Cũng nhận được vinh dự chẳng kém ông thầy người Scotland, đó là lão tướng Ryan Giggs. Trong trận đấu tối qua, cầu thủ 34 tuổi đã chính thức phá kỷ lục số lần khoác áo MU của huyền thoại Bobby Charlton (người dẫn đầu các cầu thủ áo đỏ lên bục danh dự nhận Cup vô địch tối qua) khi vào sân thay Paul Scholes ở phút 86. Tổng cộng Giggs đã có 759 lần phục vụ "Quỷ đỏ". Cũng chính anh thực hiện một trong sáu quả luân lưu thành công để hạ Chelsea.
Alex Ferguson và Ryan Giggs cùng gia nhập MU ở thời điểm giữa thập niên 80 thế kỷ trước (cách nhau chỉ một năm: 1986-1987), và cùng trải qua những tháng ngày ngọt ngào nhất tại sân Old Trafford.
![]() |
| Giggs giờ đã là một huyền thoại thực sự, dù chưa giành được bất cứ danh hiệu cá nhân cao quý nào ở tầm thế giới. |
Ngọc Tuấn

