Sau màn hủy diệt Wolves 5-0 hôm qua, MU đã nới rộng cách biệt với Man City lên bốn điểm. Khoảng cách này được xem là lợi thế lớn cho thầy trò Ferguson trên đường đua vô địch, và tạo áp lực khủng khiếp lên Man City khi đội nhì bảng tiếp Chelsea ở trận đá muộn vòng 29 tối thứ tư 21/3.
Nếu trận cầu đinh trên diễn ra sớm hơn vài tuần, thời điểm Chelsea đang trong đêm đen khủng khoảng dưới thời cựu HLV Villas-Boas, cơ hội chiến thắng cho Man City sẽ được đánh giá cao hơn. Nhưng hiện tại, Chelsea lột xác và toàn thắng cả bốn trận gần nhất dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Di Matteo.
Khi sự hưng phấn lên cao độ và niềm tin đã trở lại, Chelsea (áo xanh) là đối thủ đáng ngại cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả Man City. |
Ferguson phán rằng, sự hồi sinh ngoạn mục của Chelsea chắc chắn sẽ khiến Man City gặp khó khăn lớn ở Etihad. "Đương nhiên, họ sẽ có một trận cầu lớn. Chelsea đã lấy lại phong độ và trận cầu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn".
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định bất luận đội nào thắng, kết quả trận cầu đinh này không tác động nhiều đến MU: "Điều quan trọng là MU phải làm tốt phần việc của mình. Vẫn còn 9 trận đấu phía trước và chúng tôi phải cố gắng duy trì lợi thế về điểm số so với Man City".
Sau trận tiếp Chelsea, Man City sẽ còn gặp khó khăn ở trận đấu kế tiếp trên sân đối thủ khó chịu Stoke City ở vòng 30 ngày 24/3.
Giới chuyên môn ở Anh đánh giá nếu Man City mất điểm ở cả hai trận này, trong khi MU thắng Fulham ở trận đá muộn vòng 30 ngày 26/3, cuộc đua coi như ngã ngũ. Trận derby thành Manchester mà HLV Mancini của Man City mô tả là quyết định nhà vô địch ở vòng 36 khi đó rất có thể sẽ trở nên vô nghĩa.
Chặng về đích của cuộc đua tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương My