De Gea được mua về từ Atletico Madrid hè 2011 với giá 17 triệu bảng - khoản phí kỷ lục với một thủ môn trong làng bóng đá Anh. Nhưng thủ môn 22 tuổi người Tây Ban Nha này đến giờ vẫn chưa chứng tỏ anh xứng đáng với khoản đầu tư lớn đó cũng như kỳ vọng của MU về việc thay thế tượng đài Van Der Sar trong khung gỗ.
Khi De Gea không cho thấy sự ổn định cần thiết, HLV Ferguson đã phải thực hiện chính sách xoay tua, thử nghiệm Anders Lindegaard một cách đều đặn hơn từ đầu mùa này. Và thủ môn người Đan Mạch đã không bỏ lỡ thời cơ, thuyết phục thành công ông thầy khó tính rằng anh xứng đáng là lựa chọn số một trong khung gỗ.

Bốn trận gần nhất của MU cả ở Champions League lẫn Ngoại hạng Anh, Lindegaard đều được bắt chính và tạo ấn tượng tốt, với phản xạ nhanh, những tình huống ra vào hợp lý và tâm lý vững vàng ở những tình huống đối mặt cầu thủ tấn công đối phương.
Ngay cả khi MU có trận phòng ngự kém cỏi nhất mùa như Ferguson nhận xét trong trận thắng ngược chủ nhà Reading 4-3 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, HLV người Scotland vẫn không thấy có lý do gì để đẩy Lindegaard trở lại ghế dự bị.
"Lindegaard bắt rất tốt. Và xét về phong độ, tôi thấy không có lý do nào để gạt cậu ấy", Ferguson nói với Sky Sports trong cuộc họp báo trước trận MU - Cluj ở lượt cuối vòng bảng Champions League ngày mai. "Hy vọng, De Gea hiểu tình thế hiện tại".
Thủ môn người Đan Mạch, như Ferguson nhận xét, mang lại sự ổn định mà MU cần có: "Tôi thật sự tin như thế và đó là lý do khiến tôi để Lindegaard bắt chính trong trận đấu giữa tuần trước với West Ham. Tôi có thể dễ dàng thay đổi, nhưng Lindegaard thật sự đã không mắc lỗi nào".
Chọn Lindegaard bắt chính, nhưng Ferguson cũng không quên động viên De Gea kiên nhẫn chờ cơ hội: "Cả De Gea lẫn Lindegaard đều là những thủ môn tốt. Hiện tại, tôi sẽ tiếp tục tin tưởng Lindegaard vì cậu ấy đang không làm tôi thất vọng. Nhưng không có lựa chọn nào là lâu dài".
Phương My