Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 13/9/2011, 14:32 (GMT+7)

Federer vẫn kiếm tiền giỏi nhất làng quần vợt

Mất ngôi số một bảng xếp hạng ATP, nhưng theo xếp hạng mới nhất của tạp chí Forbes, "Tàu tốc hành" Thụy Sỹ vẫn là tay vợt có thu nhập cao nhất thế giới, bỏ xa đàn em đứng thứ hai Rafael Nadal tới 16 triệu USD.

Roger Federder - 47 triệu USD Khoản tiền lớn này đến từ các khoản thưởng, phí ra sân và đáng kể nhất là các hợp đồng quảng cáo.

Rafael Nadal - 31 triệu Tương tự Federer, phần lớn thu nhập của Nadal đến từ các hợp đồng tài trợ. Anh là gương mặt quen thuộc

Maria Sharapova - 25 triệu Vô duyên với các giải Grand Slam, nhưng bù lại, "Búp bê Nga" sở hữu vóc dáng và sự khả ái của một ho

Novak Djokovic - 18 triệu Vô địch ba trong bốn giải Grand Slam từ đầu năm 2011 (Australia mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng), nh

Andy Murray - 13,5 triệu Luôn thể hiện bản lĩnh kém khi vào những ván đấu cân não, nhưng tay vợt Anh lại nhận được hợp đồng tài

Andy Roddick - 13 triệu Tay vợt Mỹ là gương mạt đại diện cho ba thương hiệu Lexus, Lacoste và Babolat

Caroline Wozniacki - 12,5 triệu Sự thăng tiến ngoạn mục lên ngôi số một bảng xếp hạng WTA giúp người đẹp Đan Mạch kiếm được bộn

Venus Williams - 11,5 triệu Cô chị nhà Williams không thi đấu thành công, nhưng vẫn hốt bạc nhờ các hợp đồng với Oreo, Powerade

Kim Clijsters - 11 triệu Tay vợt Bỉ kiếm được 2,2 triệu USD nhờ chức vô địch Australia mở rộng hồi đầu năm. Phần lớn trong số c

Serena Williams - 10,5 triệu Trải qua một năm ác mộng vì chấn thương, nhưng bản thân cái tên Serena cũng đủ để cô em nhà Willia