Theo Thông tấn xã Việt Nam, quan điểm nêu trên được Chủ tịch FED - Janet Yellen đưa ra trong buổi làm việc với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, nhân chuyến làm việc của người đứng đầu ngành tài chính Việt Nam tại Mỹ.
Bà Yellen cho rằng trong tương lai Việt Nam nên có một ngân hàng trung ương độc lập để thực hiện chính sách tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo niềm tin của cộng đồng. Mô hình này tương tự như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới.
Hiện FED là một cơ quan độc lập với chính phủ, có chức năng điều hành chính sách tiền tệ của quốc gia, giám sát và điều tiết các tổ chức ngân hàng, duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính. Bộ Tài chính Mỹ và FED thường xuyên tham vấn lẫn nhau nhưng không can thiệp vào công việc của nhau.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob J. Lew. Ảnh: MOF
Trước đó, nhiều chuyên gia trong nước cũng cho rằng các quy định hiện hành chưa trao đầy đủ thẩm quyền cho Ngân hàng Nhà nước với tư cách một ngân hàng trung ương, đặc biệt là các quy định liên quan tới cơ chế tài chính, cơ cấu tổ chức. Do vậy, khả năng chủ động và tính linh hoạt của cơ quan này phần nào đã bị hạn chế.
Do vậy, hồi tháng 11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước. Với nghị định này, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước được trao quyền của một Ngân hàng Trung ương, hoạt động độc lập và tự chủ, theo các chuẩn mức quốc tế, với nhiệm vụ quan trọng nhất là ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cho các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật.
Cùng với buổi làm việc với Chủ tịch FED, trong thời gian ở Washington, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Jacob J. Lew. Hai bên đã cùng thông tin về tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước trong năm 2013 và triển vọng trong 2014.
Tại hội đàm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ những giải pháp của Chính phủ Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá, đặc biệt là chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ sự quan tâm tới quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước và cho rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam.
Hai bên cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và coi đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Ngọc Tuyên