Phố Wall đã chuẩn bị đối phó với sự kiện trên ngay trong quý này. Tuy nhiên, kinh tế trì trệ và bất ổn tài khóa đã khiến việc này khó có thể xảy ra. "Có một điều chúng tôi biết chắc chắn là lãi suất ngắn hạn sẽ vẫn được duy trì ở mức thấp. QE cũng được tiếp tục do cuộc tranh luận ngân sách lần này. Điều này có nghĩa thị trường tín dụng sẽ thực sự an toàn hơn trong những tháng cuối năm", Jeff Grundlach – CEO công ty đầu tư DoubleLine nhận xét trên CNBC.
Sau khi Quốc hội và Nhà Trắng đạt thỏa thuận giúp Mỹ tránh vỡ nợ và mở cửa lại Chính phủ, cả lãi suất trái phiếu và USD đều giảm, khi giới đầu tư lo ngại cuộc chiến giữa hai đảng sẽ lại tiếp tục khi thỏa thuận hết hiệu lực vào đầu năm sau. Lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 2,6% sáng qua và chỉ số Dollar Index cũng xuống thấp nhất 9 tháng.
"Dù sao thì hiện tại, anh cũng không phải lo lắng về Chính phủ nữa. FED sẽ không thể giảm kích thích trong tháng này. Và khả năng giảm trong tháng 12 lại càng thấp", Dan Greenhaus - chiến lược gia toàn cầu tại BTIG bình luận.
FED có thể lùi giảm kích thích sang năm sau. Ảnh: Bloomberg |
Mùa hè này, thị trường đã nhiều lần dự đoán FED giảm kích thích. Vì thế, họ đã rất ngạc nhiên khi cơ quan này quyết định giữ nguyên QE3 trong phiên họp tháng 9. Điều này đã làm dấy lên những lo ngại tình hình tài khóa tại Mỹ vẫn còn bất ổn.
Việc đó đang trở thành hiện thực, khi các chuyên gia kinh tế ước tính 16 ngày đóng cửa đã khiến tăng trưởng vốn chậm chạp của Mỹ càng thêm ảm đạm. "Chúng ta vẫn chưa biết hậu quả kinh tế do đóng cửa Chính phủ gây ra, và vẫn chưa chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong phiên đàm phán ngân sách tháng 1 tới. Và đó là lý do họ có thể trì hoãn", Diane Swonk – kinh tế trưởng tại Mesirow Financial nhận định.
Theo Swonk, nền kinh tế đang có nhiều dấu hiệu trì trệ, một phần do FED tuyên bố có thể giảm kích thích, khiến lãi suất tăng lên thời gian qua. Lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm đã chạm mốc 3% khi thị trường chuẩn bị ứng phó với quyết định của FED.
Cuộc họp cuối cùng trong nhiệm kỳ của Chủ tịch FED – Ben Bernanke sẽ diễn ra vào tháng 1. Swonk dự đoán đó sẽ là lúc họ quyết định có rút kích thích hay không. "Tôi cho rằng ông ấy sẽ quyết định việc này. Sớm nhất là tháng 1, nhưng tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu việc này xảy ra vào tháng 3 hoặc muộn hơn", bà cho biết.
JPMorgan cho rằng việc Chính phủ đóng cửa đã lấy mất 0,5% tăng trưởng quý IV. Vì thế, GDP quý cuối của Mỹ có thể chỉ tăng 2%. "Dù các sự kiện gần đây cho thấy 2014 có khả năng là thời điểm cho đợt giảm kích thích đầu tiên, chúng tôi cũng không loại trừ khả năng việc này xảy ra vào tháng 12. Tỷ lệ này vào khoảng 30", Michael Feroli - kinh tế trưởng tại JPMorgan cho biết.
Feroli dự đoán hạn chót nâng trần nợ tiếp theo sẽ vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5. Vấn đề thật sự với FED hiện tại là phải chờ các số liệu kinh tế. Rất nhiều báo cáo kinh tế đã không được công bố trong thời gian Chính phủ đóng cửa. Thị trường vẫn đang đợi báo cáo việc làm từ tháng 9, dự kiến công bố đầu tuần sau. Các dữ liệu khác sẽ được công bố trong vài ngày sau đó.
Adrian Miller, chiến lược gia trái phiếu tại GMP cho biết khả năng FED giảm kích thích trong tháng 10 là 0%, tháng 12 là 20%, tháng 1 là 25% và tháng 3 - phiên họp đầu tiên của Tân chủ tịch FED Janet Yellen - là 40%.
Mohamed El-Erian, CEO quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới - PIMCO cũng cho rằng sẽ dễ hiểu hơn nếu FED hoãn giảm kích thích cho đến khi bà Yellen lên kế nhiệm. "Ý định giảm kích thích ngay rất khó khả thi, nếu xét theo hoàn cảnh hiện tại", El-Erian nhận định.
Thùy Linh