Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel ngày 22/2 chỉ đạo nhân viên không phản hồi email từ Văn phòng Quản lý Nhân sự, cơ quan được hậu thuẫn bởi tỷ phú Elon Musk, trong đó buộc nhân viên liên bang giải trình về công việc của họ trong một tuần qua hoặc từ chức.
"Nhân viên FBI có thể đã nhận được email từ Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) yêu cầu cung cấp thông tin. FBI chịu trách nhiệm về tất cả quy trình rà soát nội bộ và sẽ tiến hành đánh giá theo đúng quy trình. Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ phối hợp phản hồi. Vui lòng ngừng mọi phản hồi vào thời điểm này", giám đốc Patel viết trong thông báo nội bộ gửi các nhân viên FBI.
Kash Patel tại cuộc vận động ở Minden, bang Nevada ngày 8/10/2024. Ảnh: AP
OPM trước đó gửi yêu cầu nhân viên liên bang báo cáo công việc. Tỷ phú Elon Musk, lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE), cảnh báo rằng những người không đáp ứng yêu cầu sẽ bị coi như từ chức. Email từ OPM đặt hạn chót vào ngày 24/2, nhưng không đề cập khả năng từ chối trả lời sẽ bị xem là từ chức.
Musk, người đang giữ vai trò "nhân viên chính phủ đặc biệt" nhưng không hưởng lương, đã tác động đến quá trình sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang và đóng cửa nhiều cơ quan mà không cần quốc hội Mỹ phê duyệt. Ông hiện nhắm tới cắt giảm 1.000 tỷ USD từ thâm hụt ngân sách liên bang cùng với nhóm 100 chuyên gia của mình.
Thượng viện Mỹ phê chuẩn Patel làm giám đốc FBI với tỷ lệ sít sao hồi giữa tuần trước.
Ông Trump tuyên bố giám đốc Patel sẽ cải tổ FBI và loại bỏ tình trạng chính trị hóa trong các quyết định của cơ quan này, sau hàng loạt tranh cãi liên quan đến cáo buộc thiên vị chống lại đảng Cộng hòa. Tổng thống Mỹ từ lâu đã cáo buộc FBI chính trị hóa những cuộc điều tra, bao gồm các vụ án hình sự nhằm vào ông liên quan đến xử lý tài liệu mật và thách thức kết quả bầu cử năm 2020.
Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ (AFGE), tổ chức công đoàn lớn nhất của nhân viên liên bang, tuyên bố sẽ chống lại "mọi động thái sa thải bất hợp pháp". Chủ tịch AFGE Everett Kelley chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump và ông Musk, cho rằng động thái trên cho thấy "sự khinh miệt đối với nhân viên liên bang và các dịch vụ quan trọng mà họ mang lại cho nước Mỹ".
Một số nhân viên liên bang tiết lộ đã được cơ quan chủ quản khuyên không phản hồi email cho tới khi có hướng dẫn mới. Công đoàn Nhân viên Kho bạc Quốc gia Mỹ (NTEU) cũng đưa ra khuyến cáo tương tự.
Thanh Danh (Theo NY Post, ABC, AP)