Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chấp nhận trả lại số tài liệu từng bị thu giữ từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc khám xét năm 2022, theo thông báo từ Nhà Trắng và Tổng thống Trump vào ngày 28/2.
"Chúng tôi đang tiếp nhận các thùng tài liệu hôm nay và chất lên chuyên cơ Không lực Một", Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho biết, đồng thời tiết lộ rằng một số thùng đã được đưa lên máy bay trước khi Tổng thống Trump trở về Florida.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump xác nhận "các thùng tài liệu" liên quan đến vụ hồ sơ mật đã được trả lại và đang được vận chuyển đến Florida.
"Bộ Tư pháp Mỹ vừa trả lại các thùng tài liệu mà Jack Smith điên rồ từng làm ầm ĩ lên. Chúng đang được đưa về Florida và một ngày nào đó sẽ trở thành một phần của Thư viện Tổng thống Trump. Công lý cuối cùng đã chiến thắng", ông Trump viết. "Tôi rõ ràng không sai. Đây là một cuộc tấn công chính trị nhằm vào tôi, hiển nhiên là vô dụng. Công lý ở đất nước chúng ta giờ sẽ được khôi phục".
Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung (ngoài cùng, bên phải) giám sát nhân viên đưa những thùng tài liệu lên chuyên cơ Không lực Một ngày 28/2, sau khi FBI trả lại cho ông Trump. Ảnh: Reuters
Alina Habba, luật sư của Tổng thống Trump, cho biết bà đích thân xếp một số thùng tài liệu lên Không lực Một. "Công lý đã và sẽ tiếp tục được phục hồi dưới thời Tổng thống Trump. Sự thật và công lý luôn chiến thắng. Chúa phù hộ nước Mỹ", bà viết trên X.
FBI từng thu giữ 33 thùng tài liệu trong cuộc khám xét theo lệnh tòa vào tháng 8/2022 tại Mar-a-Lago, trong khuôn khổ cuộc điều tra nhắm vào ông Trump với cáo buộc xử lý sai tài liệu mật và cản trở nỗ lực thu hồi tài liệu của chính quyền.
Cuộc khám xét vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ ông Trump và các đồng minh, cho rằng đó là hành động không cần thiết và nhằm bôi nhọ uy tín ông Trump. Trước khi chiến dịch diễn ra, Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời tổng thống Joe Biden và Cục Lưu trữ Quốc gia nhiều lần liên hệ với ông Trump để yêu cầu trả lại hồ sơ nhưng không thành công.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vào thời điểm đó, ông Merrick Garland, bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Jack Smith để điều tra xem liệu ông Trump có vi phạm quy trình xử lý tài liệu mật hay không.
Tuy nhiên, vụ kiện đã bị thẩm phán liên bang Aileen Cannon ở Florida bác bỏ vào giữa tháng 7/2024. Trong phán quyết dài 93 trang, bà kết luận việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt đã diễn ra sai quy trình, vì nó tước đi quyền lực của quốc hội và trao quyền cho cơ quan hành pháp, đe dọa đến nguyên tắc phân quyền của chính phủ Mỹ.
Thanh Danh (Theo Reuters, Hill, Guardian)