"Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã điều tra loạt vụ bạo lực gia tăng nhắm vào Tesla. Trong vài ngày qua, chúng tôi tiến hành thêm các bước phá án và điều phối phản ứng. Đây là hành động khủng bố nội địa. Chúng tôi sẽ truy đuổi, bắt và đưa bất kỳ ai đứng sau làn sóng này ra trước công lý", Giám đốc FBI Kash Patel tuyên bố ngày 24/3.
Tuyên bố cứng rắn được Giám đốc FBI đưa ra vài tiếng sau khi cảnh sát thành phố Austin, bang Texas, thông báo phát hiện nhiều thiết bị gây cháy tại một đại lý của Tesla.
Đội phá bom được điều động đến hiện trường để vô hiệu hóa các thiết bị này trước khi chúng được kích hoạt. "Thiết bị gây cháy" được định nghĩa là vũ khí hoặc đạn dược, được thiết kế để phóng hỏa, gây bỏng hoặc tổn thương hô hấp, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Cảnh sát Austin đã mở cuộc điều tra nhưng chưa xác định được nghi phạm nào.

Ôtô bị đốt cháy tại một trung tâm dịch vụ của Tesla ở Las Vegas hôm 18/3. Ảnh: AP
Ben Williamson, trợ lý giám đốc FBI chuyên trách quan hệ công chúng, thông báo FBI đã thành lập ban chuyên án phối hợp với Cơ quan Thuốc lá, Rượu, Súng và Chất nổ (ATF) điều tra loạt vụ tấn công nhắm vào Tesla. Williamson nhấn mạnh đây chỉ là bước đầu tiên và "sẽ còn nhiều biện pháp khác" sắp được triển khai.
NY Post dẫn nguồn thạo tin cho biết ban chuyên án về Tesla có 10 thành viên, gồm nhân viên ATF và Phòng Chống khủng bố của FBI, trong đó có điều tra viên thuộc các đơn vị chống khủng bố nội địa và ứng phó vũ khí hủy diệt hàng loạt. ATF cũng cử đặc vụ đến văn phòng FBI ở San Antonio, bang Texas, nơi xảy ra một số vụ phá xe Tesla bằng bom xăng.
Các cuộc tấn công nhằm vào Tesla bắt đầu xuất hiện sau khi tỷ phú Elon Musk, ông chủ hãng xe, được Tổng thống Donald Trump chỉ định làm người dẫn dắt Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). FBI hôm 21/3 phát cảnh báo về tình trạng phá hoại xe điện, hạ tầng và trạm sạc của Tesla trên cả nước.

Kash Patel tại cuộc vận động ở Minden, bang Nevada tháng 10/2024. Ảnh: AP
Nhiều vụ tấn công nhắm vào phương tiện và hạ tầng của Tesla đã được ghi nhận tại ít nhất 9 bang trong gần 3 tháng qua, trong đó có những hành động thể hiện thái độ chính trị. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ba nghi phạm tại Nam Carolina, Colorado và Oregon.
Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cũng gọi những vụ tấn công nhắm vào Tesla là "khủng bố nội địa" và cảnh báo người phạm tội có thể chịu án tù lên đến 20 năm. Tổng thống Trump còn đề cập khả năng trục xuất người đốt xe Tesla sang siêu nhà tù CECOT của El Salvador.
Thanh Danh (Theo Reuters, Axios, NY Post)