Nội dung cuộc họp này thực ra cũng không có gì ghê gớm. Có vẻ như nó chỉ là một cuộc họp định kỳ thông thường. Các thành viên của FBI và Sở cảnh sát Metropolitan của Anh nói về các cuộc điều tra đang tiếp diễn liên quan tới các nhóm tin tặc Anonymous, Lulzsec và một số nhóm khác. Họ cũng bàn thảo về cách xử lý đối với 2 hacker bị bắt là Ryan Cleary và Jake Davis. Hai tin tặc này bị bắt năm ngoái. (Xem thêm: Diễn biến các vụ bắt giữ tin tặc năm 2011). Cũng trong cuộc họp, các bên tham gia có nói về những nghi phạm chưa bị bắt giữ khác.
Môt thông tin đáng chú ý là trong cuộc họp này, các bên cũng có bàn về vụ đột nhập hệ thống Steam của Valve vào cuối năm ngoái. Sau khi một sỹ quan Anh đề cập tới việc đã tìm được nghi can (nguyên văn “một thằng nhóc 15 tuổi đơn giản chỉ muốn gây chú ý một cách ngốc nghếch”), phía FBI đồng ý sẽ xem xét vụ việc. Tin tặc nghi can này thuộc liên minh TEHWONGZ đã có đề cập tới Steam trong một văn bản đòi trả phí cho việc phát hiện ra rất nhiều sơ hở an ninh mạng của hệ thống này.
Hiện FBI đang điều tra vụ xâm nhập nghe lén. Đại diện của cơ quan này nói rằng “thông tin này chỉ dành cho những người thực thi pháp luật và nó đã bị xâm phạm bất hợp pháp”. Trong khi đó, luật sư của nghi can tin tặc đã bị bắt năm ngoái Cleary là Karen Todner bày tỏ sự nghi ngại với AP rằng việc này sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực tới vụ việc mà bà đang bào chữa. Luật sư này nói: ”Nếu họ [FBI] còn không bảo mật được chính e-mail của mình thì điều đó có thể làm phương hại tới quá trình điều tra”.
Đây là chiến tích mới nhất của nhóm tin tặc “ẩn danh mà không vô danh” Anonymous. FBI là cái tên mới nhất thuộc các cơ quan hành pháp có sơ hở về an ninh hệ thống bị nhóm này “ghé thăm”. Trước đó là công ty cung cấp thông tin tình báo toàn cầu Stratfor, chính phủ Israel và hệ thống Bay Area Rapid Transit ở San Francisco. Xem ra cuộc chiến an ninh mạng còn lâu mới có thể kết thúc với phần thắng thuộc về cơ quan thực thi pháp luật.