![]() |
Trước đó, trong một lá thư gửi đến Ủy ban trung ương Fatah, ông Abbas thách tổ chức này vạch ra được chính sách quan hệ với chính phủ Israel, đồng thời khẳng định sẽ sẵn sàng từ chức nếu phương hướng làm việc của ông là sai. Cũng theo quan chức trên, trong ngày hôm qua, ông Abbas còn đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Yasser Arafat, người lãnh đạo phong trào Fatah của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO). Sakher Habash, một thành viên của Ủy ban trung ương Fatah, nhận định: "Nếu Abu Mazen (một tên khác của ông Abbas) từ chức, hẳn đó là vì sức ép của Israel vì ông ấy muốn duy trì lệnh ngừng bắn, trong khi Israel có vẻ như muốn khơi lên một cuộc nội chiến giữa những người Palestine". Đơn từ chức của ông Abbas là hệ quả của một cuộc họp với những màn khẩu chiến kịch liệt trong nội bộ giới lãnh đạo Palestine tại thành phố Ramallah, khu Bờ Tây, hôm thứ hai. Tại đó, ông Abbas đã bị chỉ trích nặng nề về cách xử lý công việc với phía Israel, đặc biệt là về chủ đề yêu cầu nhà cầm quyền Do Thái phóng thích tù nhân Palestine. Theo một tuyên bố của cuộc họp Ramallah, tất cả tù nhân Palestine (khoảng 6.000 người) phải được trả tự do vô điều kiện sau khi các nhóm vũ trang ngừng bắn. Các nhà lãnh đạo Palestine đã bày tỏ sự không hài lòng với phương thức ôn hòa của ông Abbas trong vấn đề này. Sau cuộc họp, ông Abbas đã hoãn cuộc gặp với Thủ tướng Israel Ariel Sharon, lẽ ra sẽ diễn ra vào hôm nay theo lịch trình. T.N. (theo AFP) |