Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2014 cho thấy, tổng tài sản đến 30/6 chỉ đạt hơn 132.000 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cuối năm 2013. Huy động vốn 6 tháng qua giảm 3% xuống còn 77.000 tỷ đồng, trong khi cho vay khách hàng cũng giảm 3,7%.
Đồng thời, đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank tăng lên 2,94% trong khi cuối năm ngoái chỉ là 1,98%. Trong tổng số nợ xấu này thì nợ có khả năng mất vốn chiếm hơn một nửa, tương đương 1.400 tỷ đồng.
Eximbank tăng trưởng tín dụng âm. Ảnh: Lệ Chi
Trong hai quý qua, các hoạt động kinh doanh của Eximbank đều kém khởi sắc. Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý 2 giảm 6,9% xuống còn 693 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đạt 1.529 tỷ sụt nhẹ so với 1.554 tỷ cùng kỳ năm ngoái.
Kinh doanh khác trong quý II cũng giảm 61,2% chỉ đạt 4 tỷ đồng và góp vốn mua cổ phần lỗ 18 tỷ. Dự phòng rủi ro của Eximbank tăng mạnh trong thời gian qua với quý II tăng 40,4% và 6 tháng tăng 88% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, cũng có một vài chỉ số kinh doanh tương đối khả quan trong 6 tháng đầu năm như lãi thuần của mảng dịch vụ đã tăng18% so với cùng kỳ năm ngoái từ 132 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 52,3%... Dẫu vậy, các con số này vẫn không thể bù đắp được những khoản kinh doanh kém hiệu quả khác khiến lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Eximbank sụt giảm.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này giảm 40,2% trong quý II xuống 219 tỷ đồng và sau thuế giảm 41,5% đạt 169 tỷ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 664 tỷ và sau thuế 515 tỷ, giảm lần lượt hơn 12% và 11% so với cùng kỳ.
Hoài Thu