Châu Á chịu cú sốc nếu eurozone tan vỡ
Eurozone cần một Bộ trưởng tài chính chung
Sau cuộc đàm phán 4 bên được tổ chức tại Rome ngày 22/6, Thủ tướng Italia Mario Monti cho biết trong cuộc hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào tuần tới, Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố triển khai gói kích thích kinh tế có giá trị 130 tỷ euro (tương đương 156 tỷ USD). Như vậy, gói này có giá trị bằng 1% GDP của khu vực.
Gói kích thích sẽ được triển khai thông qua các biện pháp, ví dụ như tăng vốn của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Mặt khác, gói sẽ thông qua chuyển hướng sử dụng các quỹ cứu trợ của khu vực châu Âu chưa được dùng đến và triển khai dự án trái phiếu tài trợ chung cho các chương trình đầu tư công.
Các bên cũng nhất trí tiến tới đánh thuế “Tobin tax” vào các giao dịch tài chính mặc dù không phải tất cả các thành viên EU đều đồng ý.
Tuy nhiên, 4 nhà lãnh đạo vẫn chưa đạt được bước tiến triển đáng kể nào trong việc thuyết phục bà Merkel - người đứng đầu nền kinh tế hùng mạnh nhất và đóng góp nhiều nhất vào quỹ cứu trợ eurozone. Bà vẫn chưa đồng ý tiến tới chia sẻ các khoản nợ hoặc cho phép sử dụng quỹ cứu trợ một cách linh hoạt hơn.
Trước đó, bà Merkel đã tuyên bố chỉ khi các thành viên khác của eurozone đồng ý chuyển giao hết quyền kiểm soát ngân sách quốc gia cũng như chính sách kinh tế về Brussels, lúc đó, Đức mới có thể xem xét trái phiếu chung.
(Theo TTVN)