![]() |
Quyết định trên được đưa ra trong hội nghị ngoại trưởng 25 nước EU tại Brussels (Bỉ). Nghị quyết ngừng bắn 1707 yêu cầu tăng số quân của UNIFIL - lực lượng gìn giữ hoà bình lâm thời Liên Hợp Quốc tại Libăng - từ 2.000 lên 15.000 người. Như vậy, số binh sĩ tới từ châu Âu sẽ chiếm hơn một nửa đội quân bổ sung, tạo thành lực lượng nòng cốt của UNIFIL. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan cho rằng cuộc họp của 25 ngoại trưởng EU đã thành công. "Chúng ta sẽ có cơ hội biến lệnh ngừng bắn tạm thời thành hiệp định ngừng bắn lâu dài", ông phát biểu sau khi rời hội nghị. Cam kết của các nước EU được đưa ra sau khi Pháp - hiện đang nắm quyền chỉ huy UNIFIL - tuyên bố đưa thêm 1.600 binh sĩ tới Trung Đông. Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja cho biết tổng số quân của EU sẽ "vào khoảng 5.600 và 6.900", cùng với các phương tiện kỹ thuật trên không và biển. Phần Lan hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU. Còn Ngoại trưởng Pháp Philippe Douste-Blazy cho rằng EU có thể triển khai "từ 6.500 tới 7.000 quân trên bộ" và nhấn mạnh rằng "xương sống" của đội quân bổ sung cho UNIFIL sẽ là lực lượng tới từ châu Âu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị Pháp tiếp tục chỉ huy lực lượng quốc tế cho tới tận tháng 2/2007, sau đó Italy sẽ tiếp quản vị trí đó. Với cam kết gửi 3.000 quân, Italy là nước đóng góp nhiều quân nhất vào đội quân đa quốc gia tại Libăng. Thủ tướng Italy Romano Prodi cho biết binh lính nước này có thể sẽ bắt đầu tới Libăng từ thứ ba tuần sau. Minh Quân (theo AFP)
|