Ngày 20/3, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Olof Gill cho biết trên CNN rằng khối này sẽ hoãn việc thực hiện vòng áp thuế đầu tiên với hàng hóa Mỹ đến giữa tháng 4. "EC quyết định cả hai vòng áp thuế đáp trả thuế nhôm, thép của Mỹ đều có hiệu lực từ giữa tháng 4", ông nói, giải thích rằng việc này cho hai bên thêm thời gian đàm phán.
Gill nhấn mạnh sự thay đổi này chỉ là "điều chỉnh một chút về thời điểm" và châu Âu vẫn giữ kế hoạch áp thuế với 26 tỷ euro (28 tỷ USD) hàng Mỹ.
Ngày 12/3, vài giờ sau khi thuế nhập khẩu 25% với nhôm, thép Mỹ có hiệu lực, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng thông báo áp thuế trả đũa. Chính sách đáp trả của châu Âu gồm 2 giai đoạn. Đợt một bắt đầu từ ngày 1/4 và đợt hai từ 13/4.

Thép cuộn trong nhà máy của ArcelorMittal tại Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters
Theo đó, từ ngày 1/4, EU sẽ áp thuế trở lại với khoảng 8 tỷ euro sản phẩm từ Mỹ đang được đình chỉ thuế. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, sau khi bị Mỹ áp thuế nhôm, thép, châu Âu cũng trả đũa bằng chính sách tương tự. Hai bên đạt thỏa thuận năm 2021, với việc Mỹ gỡ bỏ một phần thuế và EU đình chỉ thuế trả đũa đến hiện tại.
Ở giai đoạn 2, EU nhắm thêm vào 18 tỷ euro hàng hóa từ Mỹ. Các sản phẩm được đề xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, như nhôm, thép, dệt may, nhựa, thịt gia cầm, thịt bò, trứng, sản phẩm từ sữa, đường, rau, đồ gia dụng.
Khi đó, EU cũng cho biết sẽ mở rộng biện pháp đáp trả, ngoài những gì đã công bố trước đó, do "thuế nhập khẩu mới của Mỹ có quy mô lớn hơn rất nhiều, ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm giá trị cao của châu Âu". Mục tiêu của EU là "đảm bảo giá trị số hàng hóa Mỹ bị áp thuế tương xứng với số hàng châu Âu chịu ảnh hưởng".
Maros Sefcovic - Ủy viên EU phụ trách an ninh kinh tế và thương mại cho biết các cuộc nói chuyện với Mỹ vẫn tiếp diễn. "Chủ tịch von der Leyen giao cho tôi tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp với Mỹ", ông phát biểu trước Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu.
"Tôi đang thảo luận với những người đồng cấp tại Mỹ để hiểu rõ hơn kế hoạch của họ và tìm giải pháp. Ngày 2/4, chúng tôi đánh giá tiếp động thái của họ và vẫn giữ cách tiếp cận linh hoạt", ông nói.
2/4 cũng là thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố thuế nhập khẩu đối ứng với các nước và thuế riêng với nhiều sản phẩm vào Mỹ.
Hà Thu (theo CNN, CNBC)