![]() |
Một cựu chiến binh Thế chiến II phát biểu trước các thành viên phong trào thanh niên ủng hộ Kremlin trước sứ quán Nga tại Estonia. Ảnh: AP. |
Chuyến công du hai ngày của các nghị sĩ Nga là nhằm tháo ngòi căng thẳng chính trị giữa hai nước, sau khi bức tượng bằng đồng tưởng niệm những chiến sĩ hồng quân hy sinh tại Estonia bị dỡ khỏi trung tâm thủ đô nước này.
"Tôi sẽ không gặp phái đoàn đi truyền bá những lời dối trá về các sự kiện ở Estonia và những người đến đây chỉ để vận động kiếm phiếu, chứ không để mô tả tình hình thực tế", Paet ra tuyên bố.
Một thành viên phái đoàn Nga cho rằng bức tượng đài đã bị hủy hoại trong khi vận chuyển. "Chúng tôi nhìn thấy nhiều vết và có thể thể thấy là bức tượng đã bị cưa ra rồi phục hồi lại", Nikolai Kovalyov, chủ tịch ủy ban cựu chiến binh của hạ viện Nga, cho biết.
Estonia phủ nhận điều đó và cho biết các bức tượng đồng thường được làm từ những mảnh nhỏ và ghép vào nhau.
Người Nga ở Estonia đã biểu tình và đụng độ với cảnh sát tại Tallinn tuần trước vì tức giận trước việc tượng đài bị dỡ khỏi trung tâm thành phố. Một thanh niên đã bị đánh chết, 150 người bị thương và hơn 1.100 người bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ đó. Nhiều người bản địa cho rằng tượng đài là hình ảnh gợi nhớ đến 5 thập kỷ bị Liên Xô chiếm đóng.
Chính phủ Estonia cũng muốn di dời những hài cốt được cho là của các chiến sĩ hồng quân được chôn gần tượng tài. Các nhà khảo cổ khai quân ngôi mộ tập thể đó và tìm thấy 12 quan tài hôm thứ hai.
Cảnh sát Estonia đã cấm dân chúng tụ tập tại thủ đô từ hôm qua và cấm bán lẻ rượu đến ngày 9/5, vì sợ bạo động sẽ nổ ra khi người gốc Nga mừng ngày chiến thắng phát xít.
Matxcơva đang tính chuyện trừng phạt Estonia dù Kovalyov phát biểu rằng biện pháp đó không hiệu quả bởi nó sẽ ảnh hưởng tới cả người Nga ở quốc gia Baltic này.
Ngọc Sơn (theo AP)