Djokovic thua năm set trước khi đấu chung kết với Nick Kyrgios nhưng không gặp ai trong top 8 hạt giống hàng đầu. Đối thủ lớn nhất mà "Nole" đối đầu ở All England Club tuần qua là tay vợt số 10 thế giới Jannik Sinner. Djokovic thua trước hai set nhưng kịp lấy lại phong độ để thắng đàn em Italy ba set sau.

Djokovic bốn lần liên tiếp vô địch Wimbledon, thắng 28 trận liên tiếp từ 2018. Anh chỉ kém một danh hiệu so với kỷ lục tám lần vô địch ở All England Club của Federer. Ảnh: New York Times
Tại bán kết, đối thủ của Djokovic là Cameron Norrie, người đang đứng thứ 12 ATP. Djokovic thua set đầu, rồi thắng ba set sau. Kịch bản tương tự lặp lại khi tay vợt 35 tuổi tranh vô địch với Kyrgios, người không được xếp hạt giống và đang đứng thứ 40 thế giới.
Wimbledon năm nay thiếu cả tay vợt số một và số hai thế giới. Daniil Medvedev bị cấm thi đấu, còn Alexander Zverev chấn thương. Hai người chơi tốt ở sân cỏ là Marin Cilic và Matteo Berrettini thì rút lui vì mắc Covid-19. Các hạt giống được đánh giá cao trước giải là Felix Auger-Aliassime và Hubert Hurkacz cùng ngã ngựa ở vòng một. Tới bán kết, đối thủ lớn nhất có thể ngăn Djokovic đăng quang là Rafael Nadal bỏ cuộc vì rách bụng.
"Djokovic phải nỗ lực hơn một chút so với chiến dịch Wimbledon 2021, nhưng kết quả vẫn là chức vô địch", ESPN bình luận về chiến công của ngôi sao Serbia ở sân Trung tâm Wimbledon chiều 10/7. Kênh thể thao này đánh giá danh hiệu Wimbledon năm nay của Djokovic chỉ hơn các chức vô địch Australia Mở rộng 2011, 2016, 2019 và 2021 về độ khó.
Theo ESPN, chức vô địch khó nhất trong 21 Grand Slam của Djokovic là Australia Mở rộng 2012, nơi anh đánh bại Nadal trong trận đấu dài 4 tiếng 57 phút. Đứng thứ hai trong danh sách là chung kết Wimbledon 2019, khi Djokovic cứu match-point rồi thắng Roger Federer 13-12 ở set năm.
Diễn biến trận Djokovic 3-1 Kyrgios.
Vy Anh (theo ESPN)