Với màu xám bạc mê-tan, 4 loại máy in thuộc dòng Stylus Photo 830, 915, 925 và 1290 đều có những tính năng riêng biệt phù hợp với từng đối tượng sử dụng khác nhau.
Stylus Photo 830 được thiết kế để thay thế sản phẩm Stylus Photo 810, nhằm hướng đến người dùng không chuyên, hay những ai lần đầu làm quen. Máy có độ phân giải tối ưu 5.760 optimised dpi, in ảnh 8”x10" trong khoảng 218 giây và in 14 trang văn bản đen trắng hoặc 13,7 trang màu/phút.
Stylus Photo 915 được trang bị bộ chuyển đổi thẻ nhớ cho phép người dùng in ảnh trực tiếp từ máy ảnh kỹ thuật số mà không cần phải mở máy tính cá nhân. Thiết bị này cho chất lượng ảnh giống như rửa trong phòng lab nhờ độ phân giải tối ưu 5.760 optimised dpi, hệ thống mực 6 màu và công nghệ Hạt mực Siêu nhỏ 4 picôlít. Ở tốc độ in tối đa, máy in đến 7,8 trang đen hoặc 7,6 trang màu/phút. In ảnh 8”x10" chỉ trong vòng 218 giây.
Stylus Photo 925 là máy in ảnh trực tiếp với thiết bị cắt giấy cuộn gắn trong. Thiết bị có độ phân giải tối ưu 5.760 optimised dpi, trang bị hệ thống hộp mực 6 màu và công nghệ Hạt mực Siêu nhỏ 4 picôlít. Stylus Photo 925 in ảnh 8”x10” chỉ trong khoảng 202 giây.
Stylus Photo 1290 là thiết bị in ảnh khổ A3+ dành cho người dùng chuyên nghiệp đòi hỏi bản in phải được cắt sát cạnh và có chất lượng ảnh với độ phân giải 2880dpi. Stylus Photo 1290 có thể in 9,4 trang văn bản đen hoặc 9 trang màu/phút và in ảnh chỉ trong khoảng 220 giây.
Cả 4 máy in ảnh mới của Epson đều tương thích với các máy tính cá nhân chạy trên nền Windows hoặc Macintosh mới nhất.
Stylus Photo 830, 915, 925 và 1290 đã có mặt tại các cửa hàng bán lẻ ở Việt Nam với giá tương ứng là: 196 USD, 254 USD, 382 USD và 520 USD (bao gồm VAT).
Cùng ngày, Epson cũng công bố 4 máy quét mới, gồm: Perfection 2400 Photo, 1660 Photo, 1260 và 1260 Photo có độ phân giải cao, kiểu dáng được thiết kế đồng bộ với các máy in ảnh mới nhất của Epson. Giá bán tương ứng 270 USD, 220 USD, 127 USD và 151 USD.
Minh Nghĩa