Trả lời:
Để trả lời câu hỏi của bạn, trước hết ta nên quay lại vấn đề EPS và P/E.
EPS: Thu nhập dự tính trên mỗi cổ phiếu - được tính cho riêng mỗi cổ phiếu và cũng được tính bình quân cho một ngành hay lĩnh vực kinh doanh cụ thể và là cơ sở để so sánh với EPS của các công ty trong ngành hay lĩnh vực đó.
P/E: Là một chỉ số chung đánh giá khách quan, mức hợp lý của chỉ số này chỉ đúng trong một giai đoạn thị trường cụ thể.
VD: Trong giai đoạn thị trường bùng nổ vào cuối năm 2006 và đầu năm 2007, mức P/E hợp lý có thể là 50, hoặc cá biệt như PVD có lúc P/E lên đến hơn 200 vẫn được nhiều nhà đầu tư tổ chức cũng như cá nhân đặt mua.
Hay vào thời điểm tháng 4 vừa qua, khi thị trường bị tác động bởi lạm phát và chính sách tiền tệ thắt chặt, nhiều doanh nghiệp có P/E thấp dưới 10 hoặc cá biệt có doanh nghiệp P/E chỉ có 3.93 như mã cổ phiếu SFI (Đại lý vận tải Safi).
Để đưa ra quyết định mua bán một loại chứng khoán nào đó, nhà đầu tư không chỉ căn cứ trên hai chỉ số P/E, EPS mà còn quan tâm đến nhiều yếu tố khác như:
- Yếu tố thuộc về công ty phát hành như: cơ cấu vốn, cơ cấu doanh thu, kế hoạch kinh doanh, ban lãnh đạo…
- Yếu tố thuộc về thị trường như: tính thanh khoản của cổ phiếu, giá cổ phiếu.
(Câu trả lời do Công ty chứng khoán VPBank - VPBS cung cấp)
Bạn muốn chia sẻ thông tin, hoặc có thắc mắc liên quan đến chứng khoán ? Hãy chia sẻ tại đây.