- Sau khi đoạt danh hiệu Én vàng Người dẫn chương trình 2013, anh thấy mình có được những cơ hội gì?
- Đó là một vinh dự rất lớn. Người dẫn chương trình truyền hình là một cuộc thi lâu đời, truyền thống và danh giá nhất dành cho những ai mong muốn trở thành MC chuyên nghiệp. Trong quá trình tham gia, tôi được tiếp xúc với những người từng được giải hay những MC đã thành danh và học hỏi được ở họ rất nhiều, từ đường lối tổ chức chương trình, bản lĩnh sân khấu tới việc làm sao để có thể sống lâu trong nghề.
Tôi cũng được tiếp cận với môi trường tổ chức chuyên nghiệp và thấy được cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất, phần nào khẳng định được khả năng của mình với công việc dẫn chương trình đang theo đuổi.
MC Bùi Đức Bảo. |
- Anh nghĩ sao khi một số người cho rằng độ tuổi 26 của anh là hơi già để tham gia cuộc thi?
- Trước đó, tôi đã làm nghề dẫn chương trình được 5 năm. Kinh nghiệm có được thì chưa hẳn là nhiều vì tôi cũng dẫn chủ yếu các chương trình nhỏ. Cuộc thi này rõ ràng là phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi đã lập kế hoạch trong hai năm để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, bản lĩnh, thể chất. Thể chất ở đây là ngoại hình và nội lực của bản thân. Người dẫn chương trình ngoài tri thức, sự hóm hỉnh trên sân khấu thì còn đòi hỏi phải có ngoại hình cân đối - thứ mà cũng phải mất thời gian mới có được.
Tuổi 26 không quá trẻ nhưng cũng không hề già. Có nhiều người làm nghề đi trước đã 50 - 60 tuổi nhưng vẫn được công chúng mến mộ. Tôi nghĩ 26 tuổi là hợp lý để thử sức mình. Sự nổi tiếng sẽ đi kèm nếu mình là một người dẫn chương trình thành công. Quan trọng là khi bước chân vào nghề mình phải đủ bản lĩnh xử lý những cơ hội và thách thức. Đứng trước hàng triệu khán giả nếu bản lĩnh không đủ thì dễ bị nói hớ và lúng túng. Ở tuổi 26, tôi thấy hài lòng khi mình đã có đủ độ “chín” để theo đuổi công việc này.
- Thần tượng trong nghề của anh là ai?
- Với đồng nghiệp nước ngoài, hình ảnh mà tôi luôn muốn vươn tới là Ryan Seacrest của chương trình American Idol. Anh ấy sở hữu phong cách lịch lãm, không nói quá nhiều nhưng luôn tạo ra được không khí sôi động, biết chạm tới cảm xúc của thí sinh, giám khảo mà không thiếu sự hóm hỉnh. Nói một, hai câu đùa trong lúc không khí căng thẳng là điều rất khó. Nếu mình nói không hợp lý thì chẳng ai cười cả, thành ra vô duyên.
Tôi luôn tâm niệm khi dẫn một chương trình, MC luôn phải biết giữ format nhưng vẫn tạo ra được dấu ấn riêng. Nhắc tới American Idol, người ta sẽ nghĩ ngay tới Ryan Seacrest chứ không phải giám khảo hay các thí sinh. Ở Việt Nam thì những người tôi luôn mến mộ là chị Tạ Bích Loan, Diễm Quỳnh, Quỳnh Hương, chú Lại Văn Sâm hay các MC giải trí như Trấn Thành, Thanh Bạch… Tuy nhiên, tôi mong muốn có một hình ảnh riêng chứ không phải học tập hay ảnh hưởng từ ai.
Thần tượng của Đức Bảo là Ryan Seacrest - host của chương trình "American Idol". |
- Anh muốn hướng tới một hình ảnh thế nào?
- Thứ nhất là phải lịch lãm. Cách dẫn của mình phải tạo được sự tin tưởng cho khán giả. Họ phải biết là mình đang nói rất chân thành. Sự trẻ trung cũng là yếu tố mà tôi tạo cho mình mỗi khi lên sân khấu. Tôi mong muốn tạo sự thoải mái cho khán giả bằng những câu dẫn đủ duyên dáng và đậm chất một chàng trai Hà Nội.
- Vậy điểm mạnh hay điểm khác biệt của anh so với số đông MC hiện nay là gì?
- Tôi tự tin là mình đang xây dựng được hình ảnh của một MC lịch lãm, có vẻ ngoài nghiêm túc nhưng vẫn thốt lên được những câu đùa khiến cả khán phòng cảm thấy thoải mái. Điều thứ hai là tôi có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, có thể dẫn trực tiếp chương trình song ngữ, phiên dịch cho dịch giả, khách mời trên sân khấu một cách trôi chảy, lưu loát. Đó có thể là sự khác biệt với nhiều MC khác. Tôi không dám nói mình có sự khác biệt gì hơn nhưng sự hài hước bên trong vẻ nghiêm túc và khả năng tiếng Anh là những yếu tố mà tôi hoàn toàn tự tin.
- Là một MC, có lúc nào anh mất bình tĩnh?
- Trong 5 năm làm MC, tôi không ít lần mất bình tĩnh dù trước khi lên sân khấu cũng không run lắm. Tuy nhiên có những tình huống ngoài kịch bản, giới thiệu khách mời mà họ không xuất hiện hay lại có thêm những khách mời mới bổ sung, những cái nho nhỏ như vậy khiến tôi dễ mất bình tĩnh. Nguyên tắc của MC là phải theo kịch bản, nếu có cơ hội thì trở lại sửa lỗi nhưng không nên để khán giả quá chú trọng vào lỗi đó vì sẽ khiến họ mất tập trung.
- Anh nghĩ sao về sự “tự nhiên” và sự “diễn” của một MC?
- Nhiệm vụ đầu tiên của một MC là phải đảm bảo được nội dung, cái thứ hai là phải an toàn. Nghề này là nghề nói, “làm dâu trăm họ” nên rất khó để làm hài lòng tất cả. Mình nói một câu mà làm chệch hướng đi của chương trình là rất nguy hiểm. Sự an toàn đôi khi là một sức ép rất lớn nên thường thì nhiều MC trong nước khó bứt phá để thử cái gì mới. Điều này hoàn toàn hợp lý vì sự chưa tự nhiên trong cách dẫn sẽ tạo nên tâm lý như vậy.
Nhưng nếu mình thực sự nắm vững được format chương trình, biết phải làm gì thì tự nhiên mình sẽ không cần phải “diễn” nữa. Khán giả Việt Nam cũng đang quen hơn với phong cách dẫn chương trình tự nhiên như của các MC nước ngoài, điều đó cũng khiến những người theo đuổi nghề này như tôi có cơ hội thể hiện bản thân, đem tới những luồng gió mới.
- Theo anh, điều gì là quan trọng nhất với một MC thực thụ?
- Làm công việc này thì điều đầu tiên là buộc phải có tư duy báo chí. Nếu ai coi nhẹ tư duy báo chí thì người đó sẽ chỉ như một cái máy nói. Tư duy báo chí bao gồm sự hiểu biết ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như mình làm chương trình giải trí mà ở thời điểm bão lũ đang càn quét miền Trung thì không thể vui quá được mà phải biết cách tiết chế. Vấn đề chính trị cũng phải cẩn thận, phải biết mình đang nói về điều gì.
Những lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc, showbiz, văn hóa đời sống… cũng không thể bỏ qua với bất kỳ người MC nào. Tôi nghĩ ai theo đuổi nghề này cũng phải thường xuyên đọc báo, theo dõi tin tức, xem phim, nghe nhạc để cập nhật liên tục. MC không thể biết là mình cần nhất cái gì nên cứ phải tiếp nhận và nhớ nó trong đầu, đến lúc nào đó cần bật ra thì kiến thức đó là của mình. Nếu chỉ ngồi café với bạn bè thì không đủ, cần phải có thời gian riêng để tự đào sâu, nâng cấp bản thân.
Đức Bảo tự tin khả năng dẫn tiếng Anh trôi chảy sẽ giúp anh tiến xa hơn trong công việc dẫn chương trình. |
- Anh có tham vọng xây dựng một chương trình thế nào?
- Tôi theo đuổi ước mơ làm nhà sản xuất kiêm người dẫn (host) của một chương trình do mình sáng tạo ra vì đó là một cột mốc đỉnh cao của nghề MC. Những người như vậy không những phải đứng trước máy quay mà còn đứng ở trên để nhìn xuống toàn cảnh. Những chương trình đó sẽ khiến công chúng nhớ đến tên mình với một hình ảnh độc lập. Cá nhân tôi muốn tạo nên một chương trình tạp kỹ, có cả trò chuyện, giải trí, tư vấn như nhiều nhà sản xuất/ MC nổi tiếng là Oprah Winfrey, David Letterman, Ellen DeGeneres… nhưng tôi cần thời gian dài nữa để tích lũy kinh nghiệm, các mối quan hệ.
Sau hai tháng tham gia Én vàng, tôi trở về Hà Nội, tiếp tục những công việc vẫn còn dang dở và rất hào hứng khi bắt nhịp lại với chương trình tôi theo đuổi từ những số đầu tiên là In the Spotlight với số mới có chủ đề Giai điệu Tổ quốc.
Nguyên Minh thực hiện