Trong quá trình mang thai, người phụ nữ này đã đến bệnh viện khám hai lần và đều được bác sĩ cho biết thai phát triển bình thường. Chỉ đến tuần thứ 32, thai phụ mới được phát hiện em bé nằm trong ổ bụng chứ không phải tử cung. Chị cho biết, suốt quá trình mang bầu, chị không cảm nhận được sự chuyển động nhiều của thai nhi.
Khi thai được 32 tuần, chị nhập viện vì đau bụng, và đi tiểu khó. Kết quả thăm khám cho thấy, em bé phát triển trong khoang bụng của mẹ và người mẹ không có túi ối hay nước ối bảo vệ thai. Thai phụ đã bị thiếu máu và nhiễm trùng, mặc dù vậy, chị vẫn sinh được em bé khỏe mạnh, nặng gần 1,7 kg. Hiện hai mẹ con đã xuất viện.

Ảnh minh họa: Pregnancyweekguide.org.
Người ta cho rằng trứng đã được thụ tinh trong ống dẫn trứng chứ không phải ở tử cung, sau đó trượt vào ổ bụng và phát triển tại đây. Mang thai trong khoang bụng là trường hợp rất hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1/10.000 ca mang thai. Cũng như các trường hợp chửa ngoài tử cung khác, mang thai trong khoang bụng rất nguy hiểm vì có thể khiến người mẹ chảy máu nặng, dẫn đến thiếu máu và nhiễm trùng.
Khi thai nằm trong ổ bụng, người mẹ sẽ không thể sinh tự nhiên mà phải đẻ mổ, nếu không thai sẽ tử vong. Các em bé lớn lên ngoài tử cung của mẹ có tỷ lệ cao mắc các dị tật bẩm sinh vì bị chèn ép trong khoang bụng và không được nước ối bảo vệ.
Vương Linh (theo Lifenews.com)